9 loại vũ khí quân đội Mỹ ưa dùng nhất

Quang Minh |

Không phải ngẫu nhiên mà 9 mẫu vũ khí sau đây rất được quân đội Mỹ ưa thích và sử dụng. Có những thiết kế được sử dụng trên 90 năm mà hiện nay vẫn còn được “ưu ái”.

1. Súng máy M2


Là loại súng được ưa thích từ hồi Thế chiến II đến nay, súng máy M2 thực sự hầu như không thay đổi gì sau hơn 90 năm ra mắt. Súng bắn ra đạn 12,7mm với tốc độ 550 phát/phút, tiêu diệt máy bay tầm thấp, bộ binh và các phương tiện quân sự khác.

Là loại súng được ưa thích từ hồi Thế chiến II đến nay, súng máy M2 thực sự hầu như không thay đổi gì sau hơn 90 năm ra mắt. Súng bắn ra đạn 12,7mm với tốc độ 550 phát/phút, tiêu diệt máy bay tầm thấp, bộ binh và các phương tiện quân sự khác.

2. Trực thăng AH-64 Apache


Là một trong những mẫu trực thăng chiến đấu siêu hạng nhất thế giới, trực thăng chiến đấu AH-64 Apache có thể bay với tốc độ 278 km/h, lên thẳng 600 m trong một phút, mang theo tên lửa Hellfire, pháo 30 mm và rocket 70 mm.

Máy bay thực hiện nhiệm vụ chống tăng nhưng Apache cũng rất cơ động khi hỗ trợ bộ binh dưới mặt đất.

Là một trong những mẫu trực thăng chiến đấu siêu hạng nhất thế giới, trực thăng chiến đấu AH-64 Apache có thể bay với tốc độ 278 km/h, lên thẳng 600 m trong một phút, mang theo tên lửa Hellfire, pháo 30 mm và rocket 70 mm.

Máy bay thực hiện nhiệm vụ chống tăng nhưng Apache cũng rất cơ động khi hỗ trợ bộ binh dưới mặt đất.

3. Tên lửa TOW


Phóng bằng ống, ngắm quang học, dẫn đường bằng dây điện hoặc không dây, rất thích hợp tiêu diệt các mục tiêu kiên cố hoặc công sự ở khoảng cách 5 km. Nhiều ống phóng khác nhau có thể được bộ binh sử dụng và hệ thống TOW cũng gắn được trên trực thăng hoặc xe tải.

Phóng bằng ống, ngắm quang học, dẫn đường bằng dây điện hoặc không dây, rất thích hợp tiêu diệt các mục tiêu kiên cố hoặc công sự ở khoảng cách 5 km. Nhiều ống phóng khác nhau có thể được bộ binh sử dụng và hệ thống TOW cũng gắn được trên trực thăng hoặc xe tải.

4. Carl Gustav


Súng phóng lựu M3 Carl Gustav có thể bắn nhiều cỡ đạn khác nhau để tiêu diệt xe tăng, boongke. Mẫu này ban đầu được trang bị cho Lực lượng đặc nhiệm nhưng sau này quân đội Mỹ đã phổ biến đại trà vì súng Carl Gustav có tầm bắn và hỏa lực mạnh hơn so với súng phóng lựu AT-4 hay dùng.

Súng phóng lựu M3 Carl Gustav có thể bắn nhiều cỡ đạn khác nhau để tiêu diệt xe tăng, boongke. Mẫu này ban đầu được trang bị cho Lực lượng đặc nhiệm nhưng sau này quân đội Mỹ đã phổ biến đại trà vì súng Carl Gustav có tầm bắn và hỏa lực mạnh hơn so với súng phóng lựu AT-4 hay dùng.

5. Máy bay A-10


Bộ binh Mỹ hay gọi là máy bay A-10 là Warthog (lợn rừng). Đây là mẫu phi cơ tấn công mặt đất được không quân sử dụng có trang bị pháo 30 mm và mang thêm bom, rocket và tên lửa.

Mẫu A-10 rất phổ biến tới mức các phi công làm hẳn một video để cảm ơn A-10 vì đã bổ sung vào chỗ hổng từ lâu của Không quân Mỹ cho nhiệm vụ yểm trợ cận chiến từ trên không.

Bộ binh Mỹ hay gọi là máy bay A-10 là Warthog (lợn rừng). Đây là mẫu phi cơ tấn công mặt đất được không quân sử dụng có trang bị pháo 30 mm và mang thêm bom, rocket và tên lửa.

Mẫu A-10 rất phổ biến tới mức các phi công làm hẳn một video để cảm ơn A-10 vì đã bổ sung vào chỗ hổng từ lâu của Không quân Mỹ cho nhiệm vụ yểm trợ cận chiến từ trên không.

6. Súng cối


Khi bộ binh bị tấn công, họ không muốn đợi sự hỗ trợ từ chi viện không quân trực tiếp (CAS) hay pháo kích.

Súng cối giúp bộ binh tăng cơ hội thả những quả đạn đường kính 60 mm hay 81 mm trực tiếp vào kẻ thù mà không cần trợ giúp. Việc giảm trọng lượng các khẩu súng cối càng làm tăng tính phổ dụng của loại vũ khí này.

Khi bộ binh bị tấn công, họ không muốn đợi sự hỗ trợ từ chi viện không quân trực tiếp (CAS) hay pháo kích.

Súng cối giúp bộ binh tăng cơ hội thả những quả đạn đường kính 60 mm hay 81 mm trực tiếp vào kẻ thù mà không cần trợ giúp. Việc giảm trọng lượng các khẩu súng cối càng làm tăng tính phổ dụng của loại vũ khí này.

7. Súng phóng lựu Mk 19


Mk 19 là súng phóng lựu tự động bắn những lựu đạn kích cỡ 40 mm với khoảng cách gần 1,5 km. Mỗi quả lựu đạn tiêu diệt mục tiêu ở bán kính 5 m và tính sát thương trong vòng 15 m.

Mk 19 là súng phóng lựu tự động bắn những lựu đạn kích cỡ 40 mm với khoảng cách gần 1,5 km. Mỗi quả lựu đạn tiêu diệt mục tiêu ở bán kính 5 m và tính sát thương trong vòng 15 m.

8. Súng nòng xoay M-134


Được sử dụng từ thế kỉ XX, mẫu súng máy M-134 có thể bắn từ 2.000 đến 6.000 viên đạn kích cỡ 7,62 mm một phút thông qua 6 nòng xoay của mình. Súng được dùng để gắn lên trực thăng nhằm tiêu diệt sinh lực địch.

Được sử dụng từ thế kỉ XX, mẫu súng máy M-134 có thể bắn từ 2.000 đến 6.000 viên đạn kích cỡ 7,62 mm một phút thông qua 6 nòng xoay của mình. Súng được dùng để gắn lên trực thăng nhằm tiêu diệt sinh lực địch.

9. Xe tăng M1 Abrams


M1 Abrams là xe tăng chủ yếu dùng trong chiến trường của quân đội Mỹ. M1 có một pháo nòng trơn chính 120 mm và có thể được trang bị thêm súng máy cỡ đạn từ 5,56 mm trở lên. Chiếc tăng nặng 70 tấn có thể di chuyển với tốc độ 65 km/h.

M1 Abrams là xe tăng chủ yếu dùng trong chiến trường của quân đội Mỹ. M1 có một pháo nòng trơn chính 120 mm và có thể được trang bị thêm súng máy cỡ đạn từ 5,56 mm trở lên. Chiếc tăng nặng 70 tấn có thể di chuyển với tốc độ 65 km/h.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại