7 khu trục hạm tên lửa "khủng" nhất thế giới

Bảo An |

(Soha.vn) - Hãng tin Tân Hoa Xã (Trung Quốc) mới đây đã xếp hạng 7 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường hàng đầu thế giới.

Đây là lớp tàu khu trục đa nhiệm với nhiều khả năng tác chiến trong mọi hoàn cảnh. Với thiết kế thừa hưởng từ Spruance, Arleigh Burke có một sức mạnh tuyệt vời nhờ hệ thống máy turbine General Electric LM2500-30 hiện đại và thiết kế rẽ sóng để đạt được vận tốc 54 hải lý/giờ.

Arleigh Burke là lớp khu trục hạm đầu tiên được Mỹ trang bị hệ thống tác chiến phòng thủ tên lửa Aegis với các thiết bị dò tìm, định vị hiện đại. Về trang bị vũ khí, tàu lớp Arleigh Burke có hai hệ thống phóng đứng tên lửa. Tàu còn được trang bị ngư lôi và một pháo cỡ nòng 127 mm. Ngoài ra, còn có một hoặc hai hệ thống pháo cận chiến Phalanx CIWS và hai pháo cỡ nòng 20 mm.

Type 052C là tàu khu trục đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm xa HHQ-9A biến thể hải quân của tên lửa phòng không HQ-9A sao chép từ S-300 của Nga và Patriot của Mỹ. Tàu được trang bị 2 hệ thống phóng thẳng đứng với 6 cụm phóng phía trước và 2 cụm phóng phía sau, cơ số 48 đạn tên lửa phòng không tầm xa HQ-9A. Nó có chiều dài 155 m, rộng 17m, mớn nước 6,1 m, lượng giãn nước toàn tải 7.000 tấn và có thể chở thủy thủ đoàn 250 người.

 	Tàu khu trục tên lửa Type 052D được phát triển dựa trên nền tảng lớp Type 052C Lan Châu. Đây được xem là siêu hạm mạnh nhất Hải quân Trung Quốc với đặc tính kỹ thuật vượt trội trong hệ thống điện tử và vũ khí so với Type 052C. Theo một số nguồn tin, Type 052D thiết kế với hệ thống ống phóng thẳng đứng GJB 5860-2006 (64 ống) tương tự hệ thống Mk41 của Mỹ cho phép chứa và bắn tên lửa phòng không tầm xa HQ-9B và tên lửa hành trình đối đất tầm siêu xa HN-2.

Tàu khu trục tên lửa Type 052D được phát triển dựa trên nền tảng lớp Type 052C Lan Châu. Đây được xem là siêu hạm mạnh nhất Hải quân Trung Quốc với đặc tính kỹ thuật vượt trội trong hệ thống điện tử và vũ khí so với Type 052C. Theo một số nguồn tin, Type 052D thiết kế với hệ thống ống phóng thẳng đứng GJB 5860-2006 (64 ống) tương tự hệ thống Mk41 của Mỹ cho phép chứa và bắn tên lửa phòng không tầm xa HQ-9B và tên lửa hành trình đối đất tầm siêu xa HN-2.

Tàu khu trục KDX của Hải quân Hàn Quốc là một trong những tàu chiến lớp Aegis hiện đại nhất thế giới. Radar SPY-1D của chúng có thể đồng thời theo dõi được khoảng 1.000 máy bay trong phạm vi bán kính 500 km. Tàu dài 166m, rộng 21m này có thể mang được 128 tên lửa phòng không, hạm đối hạm và chống ngầm trên các hệ thống phóng đứng.
Tàu khu trục KDX của Hải quân Hàn Quốc là một trong những tàu chiến lớp Aegis hiện đại nhất thế giới. Radar SPY-1D của chúng có thể đồng thời theo dõi được khoảng 1.000 máy bay trong phạm vi bán kính 500 km. Tàu dài 166m, rộng 21m này có thể mang được 128 tên lửa phòng không, hạm đối hạm và chống ngầm trên các hệ thống phóng đứng.
F124 Sachsen là tàu khu trục phòng không hiện đại và mới nhất của Hải quân Đức. Nó được phát triển trên tàu khu trục lớp F123 Brandenburg, nhưng được tăng cường tính năng tàng hình, thiết bị cảm biến âm thanh cùng radar đa năng APAR và radar tầm xa SMART-L có khả năng phát hiện máy bay và tên lửa tàng hình. Nó cũng được trang bị hệ thống phòng không SM-2 Block IIIA và tên lửa hạm đối không.
F124 Sachsen là tàu khu trục phòng không hiện đại và mới nhất của Hải quân Đức. Nó được phát triển trên tàu khu trục lớp F123 Brandenburg, nhưng được tăng cường tính năng tàng hình, thiết bị cảm biến âm thanh cùng radar đa năng APAR và radar tầm xa SMART-L có khả năng phát hiện máy bay và tên lửa tàng hình. Nó cũng được trang bị hệ thống phòng không SM-2 Block IIIA và tên lửa hạm đối không.
Tàu khu trục KDX của Hải quân Hàn Quốc là một trong những tàu chiến lớp Aegis hiện đại nhất thế giới. Radar SPY-1D của chúng có thể đồng thời theo dõi được khoảng 1.000 máy bay trong phạm vi bán kính 500 km. Tàu dài 166m, rộng 21m này có thể mang được 128 tên lửa phòng không, hạm đối hạm và chống ngầm trên các hệ thống phóng đứng.

Tàu khu trục Type 45 của hải quân Hoàng gia Anh là tàu chiến có tính năng tổng thể tiên tiến nhất trong số rất nhiều tàu phòng không cỡ lớn mới được chế tạo. Nó có lượng giãn nước 8.700 tấn và có thể di chuyển với tốc độ 29 hải lý/giờ. Tàu được trang bị 1 khẩu pháo chính cỡ nòng 114 mm, hệ thống phóng thẳng MK41, tên lửa hành trình chiến thuật Tomahawk, tên lửa phòng thủ loại tăng tầm phóng Standard 2 và loại Standard 3A.

Tàu khu trục lớp Project 22350 được đóng theo công nghệ tàng hình, sử dụng loại vật liệu nhẹ composite mới, do vậy có thể hấp thụ phần lớn tín hiệu sóng radar phát tới.  Vũ khí trên tàu gồm pháo 130mm A-192, 16 quả tên lửa chống tàu Oniks 3M55, 16 tên lửa chống ngầm Kaliber-NCE, tên lửa phòng không Shtil I, 4 ống phòng ngư lôi 533mm và 24 quả tên lửa phòng không Uragan. Ngoài ra, tàu còn có thể mang thêm 1 trực thăng săn ngầm Ka-27 hoặc Ka-32.

Tàu khu trục thuộc Project 22350 của Nga được đóng theo công nghệ tàng hình, sử dụng loại vật liệu nhẹ composite mới, do vậy có thể hấp thụ phần lớn tín hiệu sóng radar phát tới. Vũ khí trên tàu gồm pháo 130mm A-192, 16 quả tên lửa chống tàu Oniks 3M55, 16 tên lửa chống ngầm Kaliber-NCE, tên lửa phòng không Shtil I, 4 ống phòng ngư lôi 533mm và 24 quả tên lửa phòng không Uragan. Ngoài ra, tàu còn có thể mang thêm 1 trực thăng săn ngầm Ka-27 hoặc Ka-32.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại