Ẩn số khu trục hạm mạnh nhất Trung Quốc

Minh Đức |

(Soha.vn) - Thành công ban đầu của Type 052C đã tiếp sức cho Trung Quốc đi đến tham vọng chế tạo tàu khu trục Type 052D mạnh nhất từ trước đến nay.

Sự thành công ban đầu của tàu khu trục phòng không Type 052C đã cổ vũ tinh thần cho các nhà thiết kế tàu chiến Trung Quốc. Mặc dù tính năng thực sự của Type 052C vẫn còn là một ẩn số nhưng người Trung Quốc đã có thể tự hào về công nghiệp đóng tàu của họ.

Type-052D tàu khu trục mạnh nhất từng được chế tạo tại Trung Quốc.

Type 052D, tàu khu trục mạnh nhất từng được chế tạo tại Trung Quốc.

Trên cơ sở đó, Trung Quốc đã bắt tay ngay vào một dự án khác tham vọng hơn là tàu khu trục đa năng Type 052D. Chương trình tàu khu trục Type 052D là một tham vọng rất lớn của Trung Quốc trong việc phát triển một tàu khu trục có sức mạnh chiến đấu tương tự như tàu khu trục Aegis lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.

Về cơ bản, Type 052D có thiết kế tương tự tàu khu trục Type 052C nhưng có nhiều cải tiến về hệ thống điện tử và vũ khí. Điểm nổi bật của Type 052D là được trang bị một radar quét mạng pha hoàn toàn mới và cũng rất mơ hồ về đặc tính kỹ thuật.

Tên gọi của loại radar này vẫn chưa được tiết lộ, một số nguồn tin cho rằng nó là một loại radar nâng cấp từ loại Type 348 trang bị trên tàu khu trục lớp Type 052C. Các mảng của an-ten có thiết kế dạng phẳng chứ không lồi như trên tàu khu trục Type 052C, kiểu thiết kế này gần giống hơn so với radar AN/SPY-1 trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ.

Cận cảnh mảng an-ten mới trên tàu khu trục đa năng Type-052D.

Cận cảnh mảng an-ten mới trên tàu khu trục đa năng Type 052D.

Cột buồm phía sau được trang bị radar tìm kiếm mục tiêu Type 517M với phạm vi tìm kiếm mục tiêu tăng lên trên 350km với độ chính xác cao hơn. Các hệ thống radar khác vẫn tương tự như trên Type 052C. Theo một số nguồn tin chưa được xác nhận, Type 052D được trang bị hệ thống liên kết dữ liệu mới được cho là tương đương với link-16 của NATO.

Một số trang mạng quốc phòng Trung Quốc còn quảng cáo rằng, tàu khu trục Type 052D được trang bị một hệ thống dữ liệu chiến đấu mới, có thể hoạt động chiến đấu như một tàu khu trục Aegis thực thụ của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, Type 052D còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp hiện đại, hệ thống chiến tranh điện tử toàn diện.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự thế giới vẫn đặt nhiều hoài nghi về khả năng tàu khu trục Type 052D được trang bị một hệ thống dữ liệu chiến đấu có tính năng tương tự như hệ thống Aegis của Mỹ. Ngay cả những quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới như Nga, Đức, Pháp, Anh vẫn chưa đủ khả năng để phát triển một hệ thống chiến đấu tương tự như hệ thống Aegis của Mỹ, nói gì nền đến nền công nghiệp quốc phòng hạng 2 của Trung Quốc.

Hệ thống vũ khí cực mạnh

Type 052D được xem là tàu khu trục được trang bị hệ thống vũ khí mạnh nhất từ trước đến nay của công nghiệp đóng tàu quân sự Trung Quốc. Tàu sử dụng pháo hạm 130mm hoàn toàn mới do Viện Cơ khí điện tử Trịnh Châu phát triển dựa trên pháo hạm 130mm trên các tàu khu trục lớp Sovremenny của Nga.

Pháo có tầm bắn 29,5km với tốc độ 40 viên/phút, tháp pháo được thiết kế với khả năng tàng hình. Tháp pháo được chế tạo bằng thép kết hợp với sợi thủy tinh với trọng lượng khoảng 50 tấn. Tuy vậy, năng lực của loại pháo này vẫn còn phải chờ các kết quả sử dụng thực nghiệm trên biển.

Pháo hạm 130mm mới do Trung Quốc chế tạo dựa trên pháo hạm nòng kép 130mm của Nga trên tàu khu trục lớp Sovremenny.
Pháo hạm 130mm mới do Trung Quốc chế tạo dựa trên pháo hạm nòng kép 130mm của Nga trên tàu khu trục lớp Sovremenny.

Loại pháo hạm 100 trước đó được sử dụng trên Type 052C và một số lớp tàu khu trục khác đã bộc lộ điểm yếu là độ rung xóc khi bắn khá lớn, khiến khả năng tác chiến chính xác không cao. Mặt khác, pháo hạm 100mm thường không đủ sức mạnh để sử dụng cho các tàu khu trục hạng nặng.

Điểm mấu chốt tạo nên sức mạnh trên tàu khu trục Type 052D là hệ thống phóng thẳng đứng VLS hoàn toàn mới được gọi là GJB 5860-2006. Đây là một hệ thống VLS được thiết kế theo dạng module có thể sử dụng để phóng nhiều loại tên lửa khác nhau trên cùng một hộp phóng.

Hệ thống phóng thẳng đứng này được sử dụng để phóng tên lửa phòng không HQ-9B với tầm bắn lên đến 200km, tên lửa hành trình tấn công mặt đất HN-2 với tầm bắn khoảng 1.800km. Tuy nhiên, Type 052D chỉ được trang bị 64 hệ thống phóng thẳng đứng, con số này khá khiêm tốn khi so sánh với 90 hệ thống trên tàu khu trục Aegis của Mỹ, 96 hệ thống trên tàu khu trục Atago của Nhật Bản và 127 hệ thống trên tàu khu trục Sejong Đại đế của Hàn Quốc.

Ngoài ra, Type 052D còn được trang bị hệ thống tên lửa hành trình chống tàu với tầm bắn lên đến 500km. Hệ thống phòng thủ trên tàu có chút thay đổi so với Type 052C. Phía trước được trang bị hệ thống phòng thủ tầm gần Type 730, phía sau trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp FL-3000. Tàu được trang bị 2 cụm phóng ngư lôi với 3 ống phóng mỗi cụm.

Sức mạnh thực sự của Type-052D là một ẩn số mà chỉ có thời gian mới có câu trả lời chính xác nhất.

Sức mạnh thực sự của Type 052D là một ẩn số mà chỉ có thời gian mới có câu trả lời chính xác nhất.

Hệ thống động lực trên tàu chưa được công bố nhưng khả năng sẽ tương tự như hệ thống động lực trên tàu khu trục Type 052C. Nhà chứa trực thăng phía sau được bố trí ở vị trí trung tâm chứ không lệch về bên trái như trên Type 052C.

Nói chung sự xuất hiện của tàu khu trục đa năng Type 052D đã tạo ra một bước đột phá lớn cho năng lực tác chiến của Hải quân Trung Quốc. Ngoài khả năng đảm bảo phòng không cấp hạm đội, Type 052D còn có khả năng thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất và chống tàu chiến mặt nước mạnh mẽ.

Tuy nhiên, phần lớn hệ thống điện tử, vũ khí được trang bị trên Type 052D đều là những hệ thống mới lần đầu tiên được áp dụng nên cũng tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ rủi ro và cần phải được kiểm nghiệm qua quá trình thử nghiệm trên biển. Type 052D có thực sự thành công hay không? Thời gian sẽ trả lời điều đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại