Quân đội Syria tốc chiến chiếm hơn 30 cứ địa, phiến quân tháo lui khỏi nam Aleppo

Nguyễn Thuận |

Ngày 14.01.2018, quân đội Syria chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa tiếp tục tiến công từ hướng tây thị trấn Khanasir phía tây nam Aleppo về chiến tuyến của Lực lượng Tiger trên hướng đông căn cứ không quân Abu Duhur ở phía Đông Idlib.

Quân đội Syria tốc chiến chiếm hơn 30 cứ địa, phiến quân tháo lui khỏi nam Aleppo - Ảnh 1.

Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Aleppo giải phóng hoàn toàn khu vực phía nam Aleppo - ảnh truyền thông Hezbollah

Cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Ả-rập Syria trên vùng nông thôn phía nam Aleppo tiến đến điểm chốt quan trọng nằm ngoài kế hoạch chiến đấu của quân đội Syria, khi các lực lượng vũ trang Syria giành quyền kiểm soát tuyến đường cao tốc Khanasser-Arbeen Mountain.

Các lực lượng vũ trang Syria, chủ công là lữ đoàn 124 Vệ binh Cộng hòa giành quyền kiểm soát hơn 30 thị trấn trên miền nam Aleppo trong vòng 48 giờ ngày 13 – 14.01.2018, phong tỏa hoàn toàn một khu vực rộng lớn, thường gọi là Jabal Al-Hoss phía nam Aleppo trên miền nam Aleppo.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin địa phương cho biết, hầu hết chiến binh thánh chiến đã rút khỏi khu vực Jabal Al-Hoss về tỉnh Idlib, tham gia cuộc chiến ngăn chặn quân đội Syria hướng căn cứ sân bay Abu Al-Duhur.

Quân đội Syria tốc chiến chiếm hơn 30 cứ địa, phiến quân tháo lui khỏi nam Aleppo - Ảnh 2.

Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Aleppo phong tỏa khu vực Jabal Al-Hoss trên hướng tây nam Aleppo, giải phóng liên tiếp 30 thị trấn và làng mạc - ảnh Masdar News

South Front dẫn nguồn tin truyền thông Hezbollah tại Syria cho biết, lực lượng Vệ binh Cộng hòa, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương NDF và quân tình nguyện hiện đang cách chiến tuyến của lực lượng Tiger khoảng 2 km phía đông nam Abu al-Duhur.

Truyền thông mạng xã hội ủng hộ quân đội Syria cho biết, các đơn vị quân đội và lực lượng vũ trang địa phương (NDF) triển khai tấn công trên vùng nông thôn phía đông bắc tỉnh Hama, tiến công dánh chiếm làng Tafahah và Tal Mutilat. Lực lượng vũ trang Syria khống chế hỏa lực chiến tuyến của lực lượng Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) trong các làng Abu Khaf, Aniq Bajrah và Sukari.

Trên chiến trường Hama, lực lượng khủng bố IS, phối hợp lực lượng khủng bố HTS (al – Qaeda Syria) tiến hành cuộc tấn công trên vùng nông thôn phía đông bắc Hama và xung quanh căn cứ không quân Abu Duhur nhằm ngăn chặn cuộc tiến công của quân đội Syria.

Trang tin Amaq, cơ quan truyền thông của IS cho biết, các tay súng khủng bố phục kích 2 nhóm binh sĩ quân đội Syria phía đông nam căn cứ sân bay Abu Duhur, sát hại 10 binh sĩ và bắt giữ 10 người khác. Nhóm khủng bố IS này cũng cũng thu được một số xe cộ và vũ khí từ vụ phục kích này.

Tình hình khu vực chiến trường tỉnh Idlib tiếp tục gia tăng căng thẳng, Bộ tư lệnh Tối cao quân đội Syria tiếp tục triển khai lữ đoàn Liwa al-Quds (quân tình nguyện Palestine Aleppo) và trung đoàn tình nguyện al-Nayrab phía tây nam của căn cứ không quân Abu Duhur.

Mục đích của việc triển khai các đơn vị tăng cương để rút một phần lực lượng Tiger, đơn vị duy nhất có khả năng tiến công hiệu quả để triển khai sang hướng đông bắc tỉnh Hama, ngăn chặn cuộc tấn công của lực lượng Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria ) và IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại