Quân đội Nga sẽ xây thêm 16 trung tâm điều trị bệnh truyền nhiễm

Văn Thường |

Tại cuộc họp Chính phủ ngày 26/3, Thủ tướng Nga giao Bộ Quốc phòng đảm bảo tiến độ xây dựng 16 trung tâm điều trị bệnh truyền nhiễm mới.

Theo Hãng thông tấn TASS, Chính phủ Nga đã phân bổ 8,8 tỷ rúp (110 triệu USD) cho việc xây dựng các cơ sở này.

Thủ tướng Nga nhấn mạnh: “Bây giờ, chúng ta cần phải đảm bảo việc xây dựng nhanh chóng các trung tâm này khi cần thiết, lực lượng quân y cần sẵn sàng để chống lại sự lây nhiễm của dịch bệnh”.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, kế hoạch xây dựng các cơ sở này thực hiện trong 2 giai đoạn và hoàn thành trước ngày 15/5.

"Việc xây dựng được lên kế hoạch thực hiện theo 2 giai đoạn: đến 30/4, 8 trung tâm phân bố ở 8 tỉnh thành phố là Odintsovo, Podolsk, Nizhny Novgorod, Volgograd, Novosibirsk, Orenburg, Ulan-Ude, Ussuriysk sẽ được đưa vào vận hành và đến ngày 15/5, hoàn thành việc xây dựng 8 trung tâm còn lại”.

Tổng cộng có hơn 4.000 người và 750 đơn vị phương tiện kĩ thuật tham gia xây dựng. Khi đi vào hoạt động, tổng số giường bệnh của 16 trung tâm là 1.600 giường./.

Quân đội Nga sẽ xây thêm 16 trung tâm điều trị bệnh truyền nhiễm - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại