Quân đội Nga sắp có siêu vũ khí chống vệ tinh

Sơn Nguyễn |

Trong tương lai gần, Quân đội Nga sẽ nhận được hệ thống vũ khí chống vệ tinh có thể kiểm soát được các vệ tinh liên lạc của đối phương trong khu vực vũ trụ gần. Các công việc liên quan tới dự án “Tirada-2C” đã được bắt đầu từ năm 2001.

Theo thông tin trước đó tại cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc phòng Hội đồng Liên Bang Nga, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung ương 46 thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ông Oleg Achasov cho biết, đây là một hệ thống di động hoạt động bằng chế áp điện tử đối với các vệ tinh liên lạc.

Những thông tin khác về việc chế tạo hệ thống này hiện vẫn chưa được công bố trên truyền thông.

Cần nhắc lại rằng, vào tháng 11/2017 đã xuất hiện thông tin về các công việc liên quan tới thiết kế, chế tạo các tổ hợp chống vệ tinh Rudolph.

Trong khuôn khổ Chương trình vũ khí quốc gia mới giai đoạn 2018 – 2027, Nga lên kế hoạch chế tạo các hệ thống tên lửa phòng không đa kênh tầm xa mang tên S-500, cũng như các tàu khu trục nhỏ thuộc dự án 22350, tàu ngầm đa năng thuộc dự án 885, tàu tuần tiễu thuộc dự án 23560 và 22160, và tên lửa siêu thanh có độ chính xác cao Zircon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại