Quân đội NATO - Mỹ vây biên giới Nga chỉ trong 72 giờ

Nguyễn Đông |

Lực lượng quân đội của liên minh NATO và Mỹ tích cực luyện tập bảo đảm khả năng cơ động và chiến đấu dọc theo biên giới Nga trong 3 giờ.

NATO đã và đang triển khai lực lượng tại các quốc gia láng giềng với Nga. Lực lượng này bao gồm quân đội của các nước NATO và có cả lực lượng của quân đội Mỹ triển khai dọc theo biên giới phía Tây của Nga, bao gồm: Latvia, Lithuania, Estonia, Ba Lan, Bulgaria và Romania.

 Quân đội NATO - Mỹ vây biên giới Nga chỉ trong 72 giờ  - Ảnh 1.

Cuộc đổ bộ các thiết bị quân sự của Mỹ vào châu Âu lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua

Trên lãnh thổ mỗi quốc gia Đông Âu sẽ được triển khai 1500 binh sĩ và hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và các trang thiết bị quân sự khác. Ngoài ra, ở biển Đen, NATO sẽ thành lập hạm đội nhỏ, trong đó bao gồm không chỉ các nước bên bờ biển Đen mà còn các nước Ba Lan, Tây Ban Nha và Đức.

Cùng với các lực lượng NATO đóng quân ở Đông Âu còn có sự hiện diện của quân đội Mỹ. Mỹ cũng là một trong những thành viên tham gia vào chiến dịch “Quyết tâm Đại Tây Dương”.

Chỉ tính từ đầu năm nay Hoa Kỳ đã chi khoảng 3,4 tỷ USD, trong đó khoảng 66% ngân sách sẽ được sử dụng để duy trì hoạt động và bảo dưỡng các thiết bị quân sự (xe tăng, xe bọc thép, máy bay, trực thăng, pháo bính...). Những trang thiết bị này sẽ được triển khai ở các căn cứ quân sự của Đức và ở các nước Đông Âu, cổng thông tin Оffiziere cho biết.

Theo đó vào tháng 1/2017 tại cảng Bremerhaven của Đức đã được chuyển tới lữ đoàn tăng thiết giáp 3 của sư đoàn bộ binh 4 từ Colorado, bao gồm khoảng 3500 binh sĩ, 87 xe tăng, 18 tổ hợp pháo tự hành Paladin, 419 xe bọc thép xe HMMWV và 144 xe chiến đấu Bradley.

Đây là cuộc đổ bộ lớn nhất vào châu Âu và lần đầu tiên trong 3 thập kỷ qua.

Tuy nhiên, ngay sau đó vào tháng 2/2017, Lầu Năm Góc đã một lần nữa khiến thế giới kinh ngạc khi chuyển thêm lữ đoàn không quân của sư đoàn 10 từ New York, bao gồm 10 máy bay trực thăng vận tải quân sự hạng nặng Chinook, 50 máy bay trực thăng đa năng Blackhawks, 24 máy bay trực thăng tấn công Apache và 2200 binh sĩ.

Tuy nhiên theo chỉ huy lưc lượng quân đội Mỹ ở châu Âu, tướng Ben Hodges, họ sẽ triển khai ở châu Âu khoảng 30 nghìn binh sĩ. Trong đó, một tiểu đoàn sẽ được gửi đến các nước vùng Baltic, một tiểu đoàn khác sẽ được gửi tới Romania và Bulgaria, còn lại phần lớn sẽ được triển khai ở Ba Lan.

Tuy nhiên, quân số này sẽ được chuyển tới đủ khi tiến hành cuộc tập trận chung với NATO dọc biên giới của Nga vào năm 2018. Theo kế hoạch cuộc tập trận này sẽ có khoảng 60 nghìn binh sĩ tham gia.

Brussels và Washington tuyên bố rằng, mục đích của những hành động này nhằm chống lại các mối đe dọa từ Nga và phô trương lực lượng, tinh thần đoàn kết giữa các thành viên liên minh. Kế hoạch của hành động lần này được một tờ tạp chí nổi tiếng của Mỹ tiết lộ.

Triển khai quanh biên giới với Nga trong vòng 72 giờ

Bởi vì lực lượng NATO theo hiệp ước cơ bản với Nga không thể triển khai các lực lượng thường trực ở các nước Đông Âu, do đó theo tờ Defensenews, nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là giảm thời gian cơ động lực lượng từ Mỹ đến châu Âu, giảm tối thiểu thời gian phân bố các lực lượng đến từng quốc gia gần biên giới Nga và hoàn thành triển khai các nhóm lực lượng theo cùng một hướng.

Như tuyên bố tại đại hội chuyên đề “Lực lượng toàn cầu của quân đội Mỹ” , chỉ huy lực lượng này cho biết rằng, sau khi các lực lượng của họ tới Đức, các lữ đoàn tăng thiết giáp có thể chuyển tới Ba Lan và sẵn sàng chiến đấu sau thời gian 14 ngày.

Sau đó vào tháng 9 khi lữ đoàn tăng thiết giáp của sư đoàn 1 đến châu Âu, thời gian cơ động và triển khai theo kế hoạch sẽ giảm đi 4 ngày. Các lực lượng sau khi cập cảng Beremerhaven của Đức sẽ lập tức di chuyển theo đường sắt dài 168 km đến Ba Lan.

Trong trường hợp cần thiết chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu sẽ xem xét khả năng chuyển lực lượng vào châu Âu không chỉ thông qua một cảng mà nhiều cảng khác, tờ Defensenews cho biết thêm.

Tất cả những kế hoạch này nhằm mục đích huấn luyện bảo đảm các lực lượng quân đội NATO và Mỹ triển khai ở các nước Đông Âu, theo hướng dọc biên giới Nga phải không quá 72 giờ.

Tướng Geymbl cho biết thêm rằng, nếu phần lớn các lực lượng đóng quân ở Ba Lan thì điều này hoàn toàn có thể, còn nếu các lực lượng phân tán từ biển Đen tới Baltic thì sẽ khó khăn hơn nhiều.

Trong tháng ba tại phiên điều trần phân tích tình hình của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược RAND, ông David Shlapak thông báo rằng, hiện tại NATO đang từng bước chuẩn bị mọi kế hoạch để có thể bao vây quanh biên giới Nga trong thời gian 72 giờ.

Khi nào họ có đủ 7 đội quân, bao gồm ít nhất 4 nước liên minh, các tiểu đoàn tấn công từ phía Đức, Thủy quân lục chiến từ Ý và các lực lượng của Mỹ.

Tuy nhiên hiện tại việc cơ động lực lượng và chuẩn bị chiến đấu của đơn vị xe tăng Mỹ ở khu vực này tốn rất nhiều thời gian. Theo nguồn tin từ RAND, Nga đủ khả năng chiếm các nước khu vực Baltic trong vòng 3 giờ.

Như vậy khi trường hợp này xảy ra lực lượng của Mỹ và NATO sẽ không kịp phản ứng và chi viện.

Huấn luyện, luyện tập hằng ngày

Hiện nay NATO và Mỹ đang tích cực xây dựng các căn cứ và các vị trí chiến lược xung quanh biên giới Nga. Các lực lượng triển khai ở khu vực này sẽ luân chuyển cho nhau và luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Theo đó tờ Armytimes cho biết rằng, quanh biên giới Nga sẽ tập trung xe tăng và xe chiến đấu Bradleys và trở thành lực lượng tấn công chính.

Kế hoạch tập trung lực lượng xung quanh biên giới Nga đã được Mỹ và đồng minh tiến hành từ năm ngoái. Ngoài các lữ đoàn xe tăng, xe chiến đấu và binh sĩ còn có sự xuất hiện của các trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu yểm trợ cho các lực lượng này.

Sau khi các lực lượng này tới các vị trí đóng quân, hiện nay các lữ đoàn chiến đấu của Mỹ ở châu Âu cùng các lực lượng liên minh hằng ngày đều thực hiện huấn luyện bắn đạn thật và cơ động lực lượng ở các nước Ba Lan, Estonia, Latvia, Lithuania và Đức. Các bài tập trong này ngày càng phức tạp, Đại tá Christopher Norrie cho biết.

Cụ thể, ở Lithuania lực lượng đánh bộ Mỹ đã thực hành chiến đấu trong rừng và trong làng, đô thị. Các bài tập tương tự cũng được tổ chức ở Estonia và tại đây còn thực hành tiêu diệt các loại xe thiết giáp bằng các loại tên lửa chống tăng.

Ở Latvia các lực lượng tổ chức hiệp đồng huấn luyện tiêu diệt các mục tiêu bằng hỏa lực của xe tăng. Ông này cũng tiết lộ thêm rằng, các bài tập có sự tham gia của lực lượng pháo binh, trinh sát bằng máy bay không người lái.

Trong tuần qua, không chỉ ở các quốc gia trên, lực lượng của Mỹ cũng tiến hành tập trận, huấn luyện chiến đấu ở Slovenia và Ukraine. Ở Ukraina lữ đoàn bộ binh 45 đã thực hiện huấn luyện bắn súng cối, còn ở Slovenia huấn luyện hợp đồng chiến đấu giữa các xe tăng, xe chiến đấu cùng các lực lượng.

Như vậy có thể thấy, hiện nay Mỹ và NATO đang rất tích cực tăng cường lực lượng, huấn luyện và tập trận tăng khả năng chiến đấu của các lực lượng, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng, căn cứ quân sự dọc theo biên giới Nga.

Tất cả những hành động này nhằm mục đích chống lại mối đe dọa từ phía Nga, nhưng thực chất cả Mỹ và NATO muốn kìm hãm sự phát triển của Nga và hạn chế sức ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại