Vụ súng AK-74 nổ tung khi đang bắn: Sự thật bất ngờ

PnM |

Tai nạn xảy ra trong quá trình luyện tập tại thành phố Bikin (Nga) 2 tuần trước đã khiến một trung úy Nga bị thương nặng.

Do tại hiện trường còn sót lại một khẩu súng AK-74 bị nổ toác ở giữa thân nên ban đầu, người ta nghi ngờ rằng khả năng khẩu súng AK-74 nạp đầy đạn vạch đường đã phát nổ là nguyên nhân của tấm thảm kịch.

Tuy nhiên, các nhà điều tra quân sự Nga sau khi xem xét kỹ lưỡng đã đưa ra kết luận khá bất ngờ. Nguyên nhân chính thức dẫn tới tai nạn nói trên mới đây được công bố.

Đại tá Alexander Gordev, phát ngôn viên báo chí của quân khu miền Đông cho biết:

Trung úy Ilya Gorbunov khi đó đang sử dụng khẩu súng AK-74M có nạp đạn vạch đường để biểu thị hướng tiến công của quân địch cho trung đội thuộc quyền mà anh chỉ huy.

Vụ súng AK-74 nổ tung khi đang bắn: Sự thật bất ngờ - Ảnh 1.

Bỗng nhiên anh bị trúng đạn và sau đó được đưa tới bệnh viện. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương chi trên, bên trái, ở khoảng 1/3 vai, mất đốt ngón tay thứ hai của bàn tay phải, rách mí mắt trên bên phải, cũng như sốc độ 1 và 2.

Vụ súng AK-74 nổ tung khi đang bắn: Sự thật bất ngờ - Ảnh 2.

Xe bọc thép BMP-2

Sự việc xảy ra là do lỗi của xạ thủ-trắc thủ trên chiếc xe bọc thép BMP-2 có mặt trên thao trường ngày hôm đó. Người này đã mất định hướng tại vị trí và khai hỏa một phát đạn từ khẩu pháo 2A42 trên xe BMP-2 trúng vào viên sĩ quan.

Vụ súng AK-74 nổ tung khi đang bắn: Sự thật bất ngờ - Ảnh 3.

Pháo 30 mm 2A42 trên xe bọc thép BMP-2

Các nhà điều tra kết luận: Lý do sâu xa của sự việc là do thiếu kiểm soát trong quá trình huấn luyện chiến đấu ở các đơn vị cấp dưới, tổ chức nhân lực yếu kém khi đào tạo huấn luyện chiến đấu và lập giáo án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại