Quan chức Mỹ: Israel đã điều F-15 tấn công Syria và đang chuẩn bị chiến tranh với Iran

Trung Phạm |

Theo một số quan chức Mỹ, Israel dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Iran tại Syria và đang tích cực tìm kiếm sự hậu thuẫn từ phía Washington.

Kênh truyền hình NBC ngày 1/5 dẫn lời 3 quan chức Mỹ đề nghị giấu tên cho biết, vụ tấn công vào một căn cứ quân sự của Syria ở Hama hôm Chủ Nhật (29/4) vừa qua là do các máy bay F-15 của Israel thực hiện.

Các quan chức trên thậm chí còn nhấn mạnh, Israel dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Iran tại Syria và đang tích cực tìm kiếm sự hậu thuẫn từ phía Washington.

Ngày 30/4, Quân đội Syria cáo buộc các tên lửa "kẻ thù" đã tấn công 3 căn cứ quân sự của Chính phủ Tổng thống Bashar Assad. Theo một số kênh truyền thống, vụ tấn công đã nhằm vào một căn cứ thuộc Lữ đoàn số 47 ở phía Nam Hama, một cơ sở quân sự ở Tây Bắc Hama và 1 địa điểm ở phía Bắc sân bay Quốc tế Aleppo.

Các nguồn tin của NBC nói rằng, Iran đã chuyển tới căn cứ quân sự bị tấn công trên nhiều loại vũ khí, gồm cả tên lửa đất đối không. Cụ thể, 2 tuần vừa qua, Iran đã tăng cường vận chuyển hàng hóa tới Syria, trong đó có cả vũ khí cá nhân và tên lửa phòng không.

Các quan chức Mỹ cho rằng số vũ khí trên sẽ được trang bị cho các lực lượng bộ binh Iran dùng để tấn công Israel trong tương lai.

Quan chức Mỹ: Israel đã điều F-15 tấn công Syria và đang chuẩn bị chiến tranh với Iran - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh ghi nhận hậu quả vụ tấn công vào căn cứ quân sự được cho là do Iran vận hành tại Hama, Syria. Ảnh ISI

Ngày 30/4, tờ New York Times dẫn lời một quan chức thuộc Liên minh Iran - Hezbollah - Syria cho biết, các vụ tấn công hôm 29/4 đã khiến 16 người thiệt mạng, trong số đó có 11 người Iran. Đặc biệt, vụ không kích đã phá hủy khoảng 200 tên lửa.

Về phần mình, Iran cũng đã lên tiếng phủ nhận tất cả các thông tin trên đồng thời cho biết không có căn cứ nào của họ ở Syria đã bị tấn công.

Phát biểu trên NBC, một quan chức cao cấp của Mỹ không tiết lộ danh tính nói rằng, cuộc xung đột giữa Iran và Israel hiện nay có rất nhiều khả năng bùng phát thành chiến tranh nóng.

"Trong tất cả các điểm nóng trên thế giới có nguy cơ bùng phát thành chiến tranh trực tiếp thì xung đột giữa Israel và Iran đứng đầu danh sách, ngay tại thời điểm này".

Sau vụ việc ngày 29/4, Israel vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào.

Cả Syria và Iran đều không công khai cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công mặc dù nhiều hãng tin tức ủng hộ chính phủ 2 nước đều đặt nghi vấn cho Israel.

Một số kênh truyền thông thậm chí còn cáo buộc Anh hoặc Mỹ đứng sau vụ việc.

Cuộc tấn cộng sáng sớm ngày Chủ Nhật vừa qua diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Iran và Israel đang tăng cao sau vụ không kích vào căn cứ không quân T-4 của Syria ở tỉnh Homs đầu tháng 4 khiến 7 người Iran thiệt mạng.

Syria, Iran và Nga đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công đó. Israel không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận.

Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại các căn cứ quân sự của Syria ở Hama và Aleppo ngày 29/4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại