Máy bay tàng hình F-35I Israel có thể đã xâm nhập Syria, S-400 Nga sao không "lên tiếng"?

Hải Dương |

Vụ tấn công vào các vị trí của Iran trên đất Syria diễn ra hôm 29/4 được truyền thông Syria cho là do Israel thực hiện và vũ khí mà họ sử dụng nhiều khả năng là tiêm kích F-35I.

Nhận định trên xuất hiện sau khi các mảnh bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb) được thu nhặt tại hiện trường. Điều cần lưu tâm nằm ở việc đây chính là vũ khí được thiết kế tối ưu hóa cho tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 Lightning II và F-22 Raptor.

Máy bay tàng hình F-35I Israel có thể đã xâm nhập Syria, S-400 Nga sao không lên tiếng? - Ảnh 1.

Những phần còn lại của quả bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB thu tại hiện trường vụ tấn công

Tư lệnh Không quân Israel vào cuối năm ngoái tuyên bố các máy bay F-35I Adir của họ đã hoàn tất các công đoạn chuẩn bị chiến đấu và sẽ sớm đi vào hoạt động trên chiến trường.

Tiếp đó đến tháng 3 năm nay, hãng thông tấn Al-Jarida của Kuwait đăng tải thông tin cho biết F-35I Adir đã thực hiện chuyến bay xuyên không phận 3 quốc gia là Syria, Iraq và Iran mà không hề bị hệ thống radar cảnh giới của đối phương phát hiện.

Vụ tấn công mới nhất nếu được xác nhận là do F-35I tiến hành thì đây chính là lần đầu tiên chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 này thực chiến, kết quả mà nó thu về là cực kỳ ấn tượng bất chấp vô vàn những nhận xét mang tính "dìm hàng" từ phía đối thủ.

Máy bay tàng hình F-35I Israel có thể đã xâm nhập Syria, S-400 Nga sao không lên tiếng? - Ảnh 2.

Tiêm kích F-35I Adir và F-16I Sufa của Không quân Israel

Trái ngược với F-35I, thật đáng ngạc nhiên lại chính là S-400 Triumf mà Nga triển khai tại Syria.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa này được ca ngợi với những mỹ từ "hoành tráng" nhất như tạo lập lá chắn bất khả xâm phạm, sẽ bắn hạ mọi tiêm kích nước ngoài xâm nhập không phận Syria khi chưa được phép, không để lọt bất cứ mục tiêu nào kể cả máy bay tàng hình... nhưng từ khi có mặt ở đây vào năm 2015 nó vẫn im hơi lặng tiếng.

Ngay từ khi S-400 mới xuất hiện tại Syria, tiêm kích Israel đã thực hiện rất nhiều vụ tấn công ngay trong tầm bảo vệ của nó mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Mặc dù có tồn tại thỏa thuận giữa Moskva và Tel Aviv là không bắn vào nhau khi chưa gây hại cho phía bên kia, nhưng việc radar của S-400 không cảnh báo sớm được cho lính Syria biết trước để có biện pháp giảm thiểu thiệt hại (ví dụ như sơ tán) gây ra không ít nghi ngờ về năng lực thực tế của nó.

Máy bay tàng hình F-35I Israel có thể đã xâm nhập Syria, S-400 Nga sao không lên tiếng? - Ảnh 3.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf Nga triển khai tại Syria

Trong suốt quá trình tham chiến tại Syria, Nga cho thấy họ không phải là những người chỉ thích quan sát trong bóng tối khi thỉnh thoảng lại công bố dữ liệu radar về các chuyến bay của Không quân Israel hay Mỹ, đi kèm lời "đe dọa" chẳng thứ gì có thể qua mặt được chúng tôi.

Đáng tiếc rằng đến lúc những vụ tấn công thực sự diễn ra, mà mở màn là trận tập kích tên lửa hành trình Tomahawk được Mỹ thực hiện hồi đầu năm 2017 thì S-400 lại hoàn toàn mất tác dụng.

Bỏ qua sự kiện "F-35I bay xuyên không phận 3 nước" mà Nga đã bác bỏ thì vụ tấn công mới nhất cho thấy hệ thống radar cảnh giới của Moskva không thần diệu như nhiều người vẫn nghĩ, nhất là vào thời điểm hiện tại, khi lực lượng phòng thủ đang phải căng sức nhằm đề phòng một vụ tập kích đường không tiếp theo.

Khi F-35I Adir đã "gọi" thì liệu S-400 Triumf có sớm đưa ra câu "trả lời", ít nhất là bằng cách công bố đường bay của tiêm kích Israel trong vụ ném bom vừa qua, nếu không thì chắc chắn danh tiếng của tổ hợp tên lửa tầm xa này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một vụ thử nghiệm bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại