Kiều bào ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ xúc động dự lễ chào cờ tại Trường Sa

Trần Công Thi |

Nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Trường Sa (29-4/1975 – 29-4/2018), Đoàn công tác Trường Sa đã có chuyến đi thăm, tặng quà quân, dân Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1.

Nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Trường Sa (29-4/1975 – 29-4/2018), Đoàn công tác Trường Sa (đoàn số 10 năm 2018) đã có chuyến đi thăm, tặng quà quân, dân Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1 (từ ngày 19 đến 28 - 4/2018).

Đoàn gồm các thành viên thuộc Bộ Ngoại giao, Quân chủng Hải quân, Đảng ủy ngoài nước, Sở Ngoại vụ một số tỉnh, thành, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Nhà hát ca múa nhạc Quân đội…

Đặc biệt, có gần 70 kiều bào ta ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ các nước tham dự...do ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài làm trưởng đoàn.

Trong suốt hải trình, đoàn đi thăm 10 đảo và nhà giàn DK1, nhưng toàn đoàn rất xúc động và tự hào, bởi ngay ở điểm đến đầu tiên là đảo Song Tử Tây, nơi đây có bộ máy chính quyền cấp xã thuộc huyện đảo và nằm về phía bắc của quần đảo Trường Sa.

Đảo có nhiều công trình dân sinh kiên cố như nhà văn hóa, trường học, trạm quân dân y kết hợp, trạm khí tượng thủy văn, các công trình tâm linh như chùa Song Tử Tây, tượng đài Trần Hưng Đạo, gợi nhớ một thời hào khí của cha ông ta đi bảo vệ bờ cõi giữa trùng khơi mênh mông…

Điều đặc biệt xúc động, đó là đoàn công tác bất ngờ được tham dự lễ chào cờ và duyệt đội ngũ ngay trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Chứng kiến sự lớn mạnh của các lực lượng bảo vệ đảo, người dân, nhất là sự hồ hởi, tung tăng chạy nhảy hồn nhiên của các em thiếu nhi sinh sống trên xã đảo kiều bào ta rất xúc động.

Dưới đây xin trân trọng giới thiệu những hình ảnh quân, dân, cùng trên 200 thành viên đoàn công tác, trong đó có gần 70 kiều bào dự lễ chào cờ và duyệt đội ngũ của các đơn vị trên đảo Song Tử Tây.

Kiều bào ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ xúc động dự lễ chào cờ tại Trường Sa - Ảnh 2.

Chỉ huy đảo Nguyễn Văn Độ đang giới thiệu với ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng đoàn công tác về các thành viên trên đảo.

Kiều bào ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ xúc động dự lễ chào cờ tại Trường Sa - Ảnh 3.
Kiều bào ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ xúc động dự lễ chào cờ tại Trường Sa - Ảnh 4.

Nhân dân và các cháu thiếu nhi tham dự lễ chào cờ.

Kiều bào ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ xúc động dự lễ chào cờ tại Trường Sa - Ảnh 5.

Khối đứng, gồm các đơn vị trên đảo và kiều bào,

Kiều bào ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ xúc động dự lễ chào cờ tại Trường Sa - Ảnh 6.
Kiều bào ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ xúc động dự lễ chào cờ tại Trường Sa - Ảnh 7.

Khối sĩ quan đi qua lễ đài.

Kiều bào ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ xúc động dự lễ chào cờ tại Trường Sa - Ảnh 8.

Khối sĩ quan phối hợp.

Kiều bào ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ xúc động dự lễ chào cờ tại Trường Sa - Ảnh 9.

Các thành viên chụp ảnh lưu niệm sau lễ chào cờ.

Kiều bào ở 24 quốc gia và vùng lãnh thổ xúc động dự lễ chào cờ tại Trường Sa - Ảnh 10.

Kiều bào dâng hương tại tượng đài Trần Hưng Đạo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại