QĐ Syria nhận tin sốc: IS “dâng hiến” mỏ dầu chiến lược Omar cho SDF do Mỹ hậu thuẫn

Trung Phạm |

Diễn biến mới nhất này đang đặt Quân đội Chính phủ Syria (SAA) và Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn trước ngưỡng cửa một cuộc xung đột vũ trang.

Ngày Chủ Nhật (22/10), các tay súng bộ lạc địa phương có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đào tẩu khỏi tổ chức này và gia nhập Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

Điều đó có nghĩa là, các phần tử IS tại Deir Ezzor đã quyết định "dâng hiến" các mỏ dầu chiến lược Omar ở tỉnh Deir Ezzor cho SDF.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết, mặc dù SDF chưa tiến vào các mỏ dầu Omar nhưng đã tuyên bố chiếm giữ khu vực trọng yếu này ngay sau khi các tay súng bộ lạc địa phương gia nhập Hội đồng Giải phóng Arab thuộc SDF do Mỹ hậu thuẫn.

Diễn biến mới nhất trên đặt Quân đội Chính phủ Syria (SAA) vào một tình thế đặc biệt khó khăn bởi Mỹ và Nga đã thỏa thuận tránh xung đột giữa các lực lượng mà họ ủng hộ ở tỉnh Deir Ezzor.

Hiện chưa rõ Quân đội Syria có tấn công khu vực này trước khi lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đặt chân tới đây hay không nhưng Bộ chỉ huy cấp cao của SAA đã tỏ thái độ rất tức giận vì để vuột mất nguồn lợi to lớn từ các mỏ dầu chiến lược trong tương lai.

Cũng trong ngày 22/10, tổ chức Nhà nước hồi giáo tự xưng và Lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn đã bắt đầu các cuộc đàm phán chuyển giao bờ Đông sông Euphrates về cho SDF.

Theo tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR), cuộc thương thuyết này được bảo trợ bở các lãnh đạo bộ lạc địa phương ở tỉnh Deir Ezzor.

Khu vực dự kiến chuyển giao cho SDF kéo dài 110km dọc theo sông Euphrates, bao gồm tất cả các làng từ thị trấn Khsham nằm ở vùng nông thôn phía Đông Deir Ezzor tới thị trấn Hajin phía Đông Nam Deir Ezzor.

Thị trấn Hajin nằm cách thành phố al-Bukamal, thủ phủ cuối cùng của IS tại Syria 20 km về phía Bắc. Nếu IS trao trị trấn này cho SDF thì lực lượng do Mỹ hậu thuẫn chắc chắn sẽ vượt sông Euphrates và ngăn cản Quân đội chính phủ Syria tiến tới al-Bukamal.

Theo các nhà hoạt động ủng hộ chính phủ Syria, trước những diễn biến mới nhất này, một cuộc xung đột vũ trang giữa SDF và SAA có vẻ như đang đến gần hơn bao giờ hết.

Lực lượng khủng bố cực đoan bắn hỏng một xe Shilka trong cuộc tấn công của quân đội Syria - video truyền thông Hồi giáo cực đoan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại