QĐ Syria khép chặt vòng vây Đông Ghouta: Phiến quân hàng thì sống, chống thì chết!

Anh Tú |

Quân đội Chính phủ Syria đang đứng trước ngưỡng giành thắng lợi hoàn toàn trên chiến trường Đông Ghouta sau khi một loạt các tay súng phiến quân tại đây buông súng đầu hàng.

Sau một thời gian tập trung tổng lực tiến đánh lực lượng nổi dậy ở Đông Ghouta - ngoại ô Thủ đô Damascus, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đang khép chặt vòng vây, buộc các nhóm phiến quân còn lại phải dồn về 3 địa bàn, gồm: Harasta, Douma và cụm Zamalka, Ayn Tarma, Jobar và Arbeen.

Mặc dù cuộc chiến ở Đông Ghouta vẫn còn rất nhiều bộn bề nhưng theo các nguồn tin địa phương, trận chiến này đang tiến dần tới hồi kết sau khi ngày 23/3 các tay súng phiến quân đã buông vũ khí đầu ở hai cụm địa bàn chính.

QĐ Syria khép chặt vòng vây Đông Ghouta: Phiến quân hàng thì sống, chống thì chết! - Ảnh 1.

Đặc nhiệm "Hổ Syria" tiến về cụm chiến địa Douma ở Đông Ghouta

Cụm thứ nhất là Harasta nơi những tay súng nổi dậy đã được vận chuyển ra bên ngoài trên các chuyến xe buýt của Chính phủ Syria. Theo phóng viên chiến trường của Al-Masdar News tại Damascus, đến đêm 23/3 những tay súng cuối cùng ở Harasta đã được Quân đội Syria đưa lên xe buýt chở đi sang những khu vực phía Bắc Syria.

Sau khi Harasta được giải phóng, Chính phủ Syria sẽ tiếp tục tiến trình đưa những tay súng phiến quân còn lại ở cụm Zamalka, Ayn Tarma, Jobar, và Arbeen ra khỏi khu vực.

Những địa bàn cuối cùng này được giải phóng cũng đồng nghĩa với việc Quân đội Syria sẽ giành quyền kiểm soát gần như tất cả các thị trấn ở Đông Ghouta, ngoại trừ Douma.  

Tuy nhiên, Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết, lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" cùng với Sư đoàn Cơ giới Số 4 và Vệ binh Cộng hòa hiện đang phối hợp triển khai quân tới bao vây Jaysh Al-Islam ở Douma. 

Mục tiêu chính của họ là gây sức ép buộc Jaysh Al-Islam phải đầu hàng và bàn giao lại địa bàn mà nhóm phiến quân đang cố thủ nhằm tránh một cuộc chiến đẫm máu. 

Những kết quả nên có được là do vài ngày qua, các lực lượng Chính phủ Syria đã đạt được thỏa thuận rút lui với nhóm Ahrar al-Sham ở Harasta (đã giải quyết xong), Faylaq al-Rahman và Hayat Tahrir al-Sham ở Zamalka, Irbin, Ayn Tarma, Hazzah và Jobar (dự kiến sẽ triển khai trong ngày 24/3) và buộc Jaish al-Islam phải thả 3.500 tù binh ở Douma.

Quân đội Syria và các đồng minh đang giành thế áp đảo và gần như đã kiểm soát hoàn toàn chiến trường Đông Ghouta. Theo các nguồn tin địa phương và những chuyên gia ủng hộ chính phủ, Quân đội Syria có thể sẽ giải phóng toàn bộ khu vực chỉ trong vài ngày tới.

Người dân Đông Ghouta hân hoan chào đón binh lính Quân đội Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại