Putin: Triều Tiên có thể sở hữu phương tiện quân sự bí mật, tấn công sẽ thất bại

Thi Anh |

Ông Putin nghi ngờ về hiệu quả quân sự, cũng như các yếu tố chính trị và đạo đức nếu tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên.

Reuters ngày 4/10 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận định: Tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên với mục đích phá hủy chương trình tên lửa, hạt nhân của nước này nhiều khả năng sẽ không thành công, bởi có thể Bình Nhưỡng đang che giấu những phương tiện quân sự mà không ai hay biết.

Phát biểu tại một diễn đàn về năng lượng ở Moscow, ông Putin nói rõ rằng, ông rất nghi ngờ về hiệu quả quân sự, cũng như các yếu tố chính trị và đạo đức nếu tiến hành một cuộc tấn công như vậy.

"Liệu có thể thực hiện một cuộc tấn công quân sự toàn cầu nhằm vào Triều Tiên để giải trừ vũ khí của nước này không? Có. Nhưng liệu có đạt được mục tiêu không? Chúng tôi không biết. Ai mà biết họ có gì ở đó và đặt tại đâu. Không ai biết chắc 100% bởi đó là một đất nước kín đáo".

Ông Putin cho biết, Nga có nhiều lý do để lo lắng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên hơn hầu hết các nước khác bởi tầm bắn thử nghiệm của tên lửa Triều Tiên được xác định chỉ cách biên giới Nga khoảng 200km.

Tổng thống Nga một lần nữa kêu gọi sử dụng biện pháp ngoại giao và đề nghị các bên kiềm chế. Ông cũng cho rằng, tổng thống Mỹ  Donald Trump đang nghe theo quan điểm của Nga về cuộc khủng hoảng. Tăng cấm vận chẳng dẫn tới đâu cả, ông Putin nói.

[Video] Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng 29/8/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại