TQ siết "bức tường sắt" ở biên giới Triều Tiên, thề không để sinh chuyện dịp Đại hội đảng

Hải Võ |

Các lực lượng an ninh biên giới của Trung Quốc cam kết bảo đảm an ninh ở mức cao nhất tại các vùng biên tiếp giáp Triều Tiên, Ấn Độ và Myanmar.

Các đơn vị của Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc (PAP) tuyên bố nhân viên của họ sẽ tập trung vào các khu vực biên giới, để bảo đảm an ninh trước, trong và sau kỳ Đại hội toàn quốc khóa 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc, sự kiện chính trị quan trọng nhất của nước này trong năm 2017, tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 18/10 tới.

PAP cũng siết chặt giám sát vùng duyên hải và tăng cường hoạt động chống khủng bố.

"Chúng tôi sẽ bám sát những tiêu chuẩn cao nhất, yêu cầu khắt khe nhất và các biện pháp mạnh nhất để bảo đảm an ninh tuyệt đối ở biên giới cho Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của đảng," thông cáo của PAP cho hay.

Ở vùng biên giới Đông Bắc Trung Quốc, vấn đề hạt nhân trên bán đảo và những đe dọa chiến tranh qua lại trong thời gian qua giữa CHDCND Triều Tiên với chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến Bắc Kinh lo ngại.

TQ siết bức tường sắt ở biên giới Triều Tiên, thề không để sinh chuyện dịp Đại hội đảng - Ảnh 1.

Các lực lượng an ninh của tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc tham gia cuộc tập huấn chung ngày 23/9/2017 (Ảnh: Sohu)

Phát biểu tại cuộc tập huấn an ninh giữa cảnh sát vũ trang và lực lượng cứu hỏa vào ngày 23/9, Bí thư tỉnh ủy Cát Lâm - tỉnh có biên giới tiếp giáp Triều Tiên, ông Bayanqolu yêu cầu các nhân viên an ninh "tăng cường kiểm soát biên giới" trước Đại hội 19.

"[Chúng ta] phải tăng cường thiết thực trách nhiệm chính trị và tinh thần sứ mệnh, động viên toàn bộ lực lượng cảnh sát, huy động toàn bộ sức lực để đánh thắng cuộc chiến về bảo vệ an ninh chính trị, phòng chống khủng bố, hóa giải mâu thuẫn xã hội, trừng trị các mối đe dọa an ninh công cộng, quản lý trị an xã hội. Kiên quyết thực hiện mục tiêu '5 điều không phát sinh', dùng hành động thực tế để thể hiện lòng trung thành tuyệt đối và thuần túy đối với trung ương đảng và Tổng bí thư Tập Cận Bình," báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo dẫn lời ông Bayanqolu.

"5 điều không phát sinh" mà Bí thư Cát Lâm đề cập, bao gồm: Không phát sinh sự vụ trọng đại ảnh hưởng đến chính trị, không phát sinh sự kiện khủng bố và bạo lực, không phát sinh vụ án hình sự nghiêm trọng, không phát sinh sự kiện quần chúng nghiêm trọng, không phát sinh sự kiện an ninh công cộng.

Trong khi đó, giới chức Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên có thể có "hành động thách thức" trong tháng 10, khi nước này kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (10/10), chỉ hơn một tuần trước ngày khai mạc Đại hội đảng của Trung Quốc.

Trong cuộc gặp với tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In hôm 28/9, Cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui Yong dự báo Bình Nhưỡng có thể hành động trong khoảng thời gian từ 10/10 đến 18/10, nhưng không nêu chi tiết.

"[Báo cáo của ông Chung] cho thấy lo ngại xung đột quân sự có thể nảy sinh bởi các sự cố ngoài ý muốn," nhà lập pháp Park Wan Ju, phát ngôn viên trưởng của đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc, cho biết.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu, do Nhân dân Nhật báo chủ quản, cảnh báo "giới hạn cuối cùng" mà Bắc Kinh chấp nhận đó là không để phát sinh làn sóng tị nạn tràn vào vùng Đông Bắc nước này, cũng như an ninh quốc gia Trung Quốc không thể bị ảnh hưởng bởi đe dọa quân sự của Mỹ với Bình Nhưỡng, hay việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Khu vực biên giới giữa Trung Quốc với Ấn Độ và Myanmar cũng được siết chặt an ninh ở mức cao.

TQ siết bức tường sắt ở biên giới Triều Tiên, thề không để sinh chuyện dịp Đại hội đảng - Ảnh 2.

Bí thư tỉnh ủy Cát Lâm Bayanqolu phát biểu tại sự kiện huấn luyện an ninh ngày 23/9 (Ảnh: Sohu)

Bắc Kinh sẽ dập tắt mọi tin đồn bất lợi

Tại Đại hội ĐCSTQ sắp tới, sự kiện diễn ra 5 năm một lần, khoảng 2.300 đại biểu sẽ bầu ra ban lãnh đạo khóa mới để dẫn dắt Trung Quốc trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ trấn áp mọi thông tin hoặc tin đồn chính trị gây nguy hại đến Đại hội. Bí thư thành ủy Bắc Kinh, ông Thái Kỳ ngày 27/9 yêu cầu chính quyền thành phố "thiết lập giới hạn rõ ràng để ngăn ngừa và loại bỏ mọi nhân tố gây bất ổn".

"Chúng ta cần nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác chuẩn bị và phải nỗ lực 120% để bảo đảm an ninh, ổn định tại Bắc Kinh, cũng như tạo bầu không khí xã hội tốt cho Đại hội toàn quốc của đảng," ông nói thêm. 

Ông Thái cam kết hợp tác với tỉnh Hà Bắc lân cận và thành phố Thiên Tân để duy trì "bầu trời xanh" trong suốt kỳ họp.

Nhiều tỉnh, thành, khu tự trị khác ở Trung Quốc cũng khẳng định sẽ tăng cường hoạt động quản lý không gian mạng, cùng các quy định kiểm tra an ninh và cảnh sát đi tuần.

Nga-Trung Quốc tập trận hải quân chung 2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại