Tên lửa S-300 bất ngờ khai hỏa nhằm thẳng tiêm kích tàng hình F-35 Israel?

N. Tuấn Sơn |

Trang tin quân sự Nga Militaryarms.RU cho biết tên lửa S-300 Syria dường như đã khai hỏa đánh chặn tiêm kích tàng hình F-35 Israel trong trận tấn công vào Aleppo hôm 27/03.

Trang Militaryarms.RU dẫn nguồn từ Debka File, Quân đội Syria đã bất ngờ khai hỏa tên lửa S-300 trong cuộc tấn công của Không quân Israel nhằm vào Aleppo cuối tuần trước.

"Vào đêm 27/03, Không quân Israel đã phát động một đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu ở ngoại ô thành phố Aleppo và sử dụng máy bay tiêm kích tàng hình F-35. Hệ thống phòng không Syria, đặc biệt là các tổ hợp tên lửa phòng không do Nga chế tạo đã không thể bắt bám được mục tiêu và bắn hạ nó", nguồn tin cho biết.

Tên lửa S-300 bất ngờ khai hỏa nhằm thẳng tiêm kích tàng hình F-35 Israel? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa tên lửa S-300 Syria khai hỏa. Nguồn; AMN

"Căn cứ vào dữ liệu đường bay của Không quân Israel tấn công vào mục tiêu cũng như khả năng của đài radar thuộc tổ hợp tên lửa S-300 Nga, có thể kết luận rằng các chiến đấu cơ Israel đã không đi vào vùng phát hiện hiệu quả và thậm chí còn tránh được các hệ thống tên lửa phòng không (SAM)", nguồn tin này cho hay.

Đồng thời họ cũng cho biết thêm rằng "tiêm kích tàng hình F-35 đã được tung vào trận để phóng bom điều khiển GBU-39".

Trong khi những thông tin cho biết rằng Quân đội Syria đã khai hỏa tên lửa S-300 thì trang Avia.Pro cho biết cả phòng không Nga lẫn Syria đều không thể bám sát được các chiến đấu cơ Israel.

"Bất chấp thất bại trong việc bảo vệ không phận Syria, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận gì về thông tin (mà nếu có thật thì sẽ đáng xấu hổ) rằng tên lửa S-300 Syria đã không thể phát hiện ra máy bay Israel", Debka File dẫn bình luận của một số chuyên gia.

Họ cũng cho biết thêm rằng thậm chí phòng không Nga bố trí ở căn cứ không quân Khmeimim, phía Tây Nam Latakia cũng "mù" trước máy bay Israel, bất chấp ở đây được trang bị những vũ khí, khí tài hiện đại nhất.

Tuy nhiên, một nguồn tin Quân đội Syria cho Al-Masdar News biết ngay sau vụ tấn công cuối tuần trước thì khi đó phòng không của họ đã sử dụng tên lửa tầm xa S-200 để đối phó với máy bay địch.

Mặc dù tiếp nhận tên lửa S-300 do Nga bàn giao từ tháng 10/2018, nhưng một nguồn tin của Al-Masdar News cho biết tới tận giữa tháng 3 phòng không Syria vẫn còn đang tiếp tục huấn luyện để làm chủ loại vũ khí hiện đại này trước khi đưa vào trực sẵn sàng chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại