Bị phục kích, 3 lính Nga thiệt mạng ở Syria, chiếc xe Uaz "thần thánh" lỗ chỗ vết đạn

N. Tuấn Sơn |

Kênh RT đưa tin Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng do bị phúc kích ở Syria.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận 3 quân nhân của nước này đã thiệt mạng ở Syria hồi tháng Hai vừa qua, các tay súng phiến quân phải chịu trách nhiệm đối với hành động man rợ.

Cuộc đọ súng diễn ra không cân sức với khoảng 30 tay súng phiến quân đã không cho các binh sĩ Nga cơ hội sống sót nào. Tuy nhiên sau đó, nhóm phiến quân này đã bị các lực lượng Nga truy lùng và tiêu diệt.

Các binh sĩ Nga trên đường trở về căn cứ trên một chiếc xe Uaz sau khi hoàn thành nhiệm vụ phân phát hàng cứu trợ nhân đạo ở tỉnh Deir ez-Zor khi tới khu vực sa mạc giữa Mayadin và trạm bơm T-2 thì họ bất ngờ bị tấn công bởi một nhóm các tay súng không rõ xuất xứ.

Bị phục kích, 3 lính Nga thiệt mạng ở Syria, chiếc xe Uaz thần thánh lỗ chỗ vết đạn - Ảnh 1.
Bị phục kích, 3 lính Nga thiệt mạng ở Syria, chiếc xe Uaz thần thánh lỗ chỗ vết đạn - Ảnh 2.

Chiếc xe Uaz "thần thánh" chở các binh sĩ Nga lỗ chỗ vết đạn.

"Sau khi trận chiến nổ ra, các binh sĩ trên được cho là đã mất tích trong khi làm nhiệm vụ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo.

Việc tìm kiếm, ứng cứu đã lập tức được triển khai sau khi họ biến mất với sự tham gia của cả lực lượng Nga và Quân đội Syria.

Các tay súng phiến quân tổ chức vụ tấn công đã bị phát hiện và cái chết của các binh sĩ Nga cũng được xác nhận. Sau đó, nhóm phiến quân này đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch truy lùng bởi chiến đấu cơ Không quân và lực lượng đặc biệt của Nga.

Thi thể của các binh sĩ này đã được tìm thấy và đưa về Nga, nơi họ sẽ được tổ chức mai táng trọng thể theo Nghi lễ quân đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại