Thầy Công Phượng gửi thông điệp nặng ký đến quân dự bị của U19 Việt Nam

Hải Bình |

Lo sợ lịch thi đấu dày đặc có thể khiến đội hình chính mất sức nên HLV Graechen mong muốn những người dự bị phải luôn trong tư thế chuẩn bị.

Với mật độ thi đấu 2 ngày 1 trận như ở các giải trẻ Việt Nam, các tuyển thủ trẻ khó giữ được phong độ ổn định giống mong muốn của HLV. Đó cũng chính là điều khiến HLV Graechen của U19 Việt Nam lo ngại trong hành trình bảo vệ ngôi vương giải U19 Quốc tế 2019.

"Tôi nhận thấy lúc này, các cầu thủ U19 Việt Nam đã khá mệt mỏi. Bởi vì họ đã bắt đầu tham gia vòng loại U19 từ tháng Một cho đến bây giờ. Đặc biệt những cầu thủ đi đến trận chung kết vừa rồi của HAGL và Hà Nội, trong 20 ngày họ đã thi đấu liên tiếp 10 trận, bây giờ tham dự tiếp giải này nữa. 

Vấn đề sức khỏe khiến tôi lo lắng nhất lúc này. Chính vì vậy, thông điệp tôi gởi tới cầu thủ dự bị là phải luôn sẵn sàng cho phương án thay thế, tôi cần sự phục vụ của tất cả, không chỉ riêng đội hình chính.

Hôm trận thắng Myanmar 2-1, những cầu thủ vào sân thay người như Xuân Bình, Tấn Tài đã giúp cho đội hình của tôi cân bằng hơn rất nhiều. Họ đã rất nhanh chóng thích ứng khi được trao cơ hội", người thầy đầu tiên của Công Phượng lo lắng cho phong độ của các tuyển thủ U19 Việt Nam tham dự giải U19 Quốc tế 2019.

Thầy Công Phượng gửi thông điệp nặng ký đến quân dự bị của U19 Việt Nam - Ảnh 1.

Những trụ cột của U19 Việt Nam đã cày ải liên tục từ tháng 01/2019 tới nay. Ảnh: Viết Định.

"Thực sự tôi không nhìn thấy nhiều sự khác biệt giữa đội hình chính và dự bị. Mọi người cũng đã nhìn thấy, những sự thay đổi của tôi đã mang lại rất nhiều nét tích cực cho U19 Việt Nam. Tiền vệ Xuân Bình vào thay Long Nhật đã giúp ổn định tuyến giữa. Tiền đạo Tấn Tài vào sân giúp cho hàng công hoạt động tốt hơn.

Điều đặc biệt là những cầu thủ chơi hai bên hàng lang cánh, tôi vẫn chưa có điều kiện để thay họ vào sân. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng đã rất ngạc nhiên bởi không nhận thấy sự chênh lệch về phong độ giữa các cầu thủ từ tập luyện đến thi đấu. Việc này giúp ích cho tôi rất nhiều, khi tôi cần đưa ra sự thay thế, chất lượng đội bóng không bị giảm xuống", HLV Graechen cho hay.

Chiều mai 25/03, giải U19 Quốc tế 2019 sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu giữa U19 Trung Quốc gặp U19 Myanmar lúc 15h00 và U19 Việt Nam gặp U19 Thái Lan lúc 17h30. Cả hai trận đấu đều được tổ chức trên sân 19/08, Nha Trang, Khánh Hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại