HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam: "ĐTQG và U23, tôi chỉ muốn dẫn dắt 1 đội thôi"

Ngô Trà |

Trước giờ lên máy bay, HLV Park Hang-seo đã dốc lòng với việc ông muốn được "giảm tải", để có thể tập trung vào mục tiêu then chốt của bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

Tối nay (18/2), HLV Park Hang-seo sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ ở quê nhà. Tại sân bay quốc tế Incheon, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nán lại để chia sẻ với báo chí quê nhà về những dự định trước mắt của mình với bóng đá Việt Nam:

"U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 6/3 với những cầu thủ dưới 22 tuổi. Một số cầu thủ đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia và được kiểm chứng tài năng nhưng còn nhiều người vẫn chưa có được cơ hội như vậy. Tôi dự kiến sẽ triệu tập 30 cầu thủ.

SEA Games 2019 dành cho những cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống. Đó là giải đấu bóng đá Việt Nam chưa từng chiến thắng. SEA Games được coi là "Thế vận hội của bóng đá Đông Nam Á" và được tổ chức vào tháng 11 năm nay. Giữa năm, tôi làm việc cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022. Quá trình chuẩn bị đầy thách thức. Ở Việt Nam, cả hai đội đều muốn tập trung dưới tay một HLV nhưng tôi chỉ muốn dẫn dắt 1 đội. Tôi nghĩ đó là hướng đi đúng đắn.

HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam: ĐTQG và U23, tôi chỉ muốn dẫn dắt 1 đội thôi - Ảnh 1.

Thật khó để trở thành HLV của cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam cùng một lúc. Năm nay, tôi cần lựa chọn và tập trung cho một đội hơn khi có cả những trận đấu quan trọng ở vòng loại U23 châu Á 2020 lẫn vòng loại World Cup 2022. Quyết định sẽ được đưa ra càng sớm càng tốt".

Trước mắt HLV Park Hang-seo trong năm 2019 là 3 giải đấu quan trọng cùng bóng đá Việt Nam. Trước tiên là vòng loại U23 châu Á sẽ được khởi tranh cuối tháng Ba, tiếp đó là vòng loại World Cup 2020 và SEA Games 2019. Theo HLV Park Hang-seo, ông sẽ phải lựa chọn giữa việc dẫn dắt ĐTQG Việt Nam ở vòng loại World Cup 2020 và SEA Games 2019.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ của ông với U23 Việt Nam là khá nặng nề, khi đầu tiên phải vượt qua vòng bảng ở có sự góp mặt của U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei. Sau đó phải lọt được vào bán kết giải U23 châu Á để tìm kiếm suất tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Một phóng viên Hàn Quốc hỏi rằng liệu HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam có tham vọng nào lớn hơn trong tương lai hay không? Ông Park không ngần ngại trả lời thẳng thắn: "Bạn phải nhìn vào thực tế. Cho dù tôi có hay đến thế nào thì cầu thủ cũng có khả năng và tiềm năng giới hạn của họ. Mọi thứ muốn tốt lên còn liên quan đến kinh tế, các hệ thống đào tạo và nhiều sự hỗ trợ khác nhau. Tôi đang nói về sự phát triển của bóng đá trẻ Việt theo góc nhìn tại đây".

HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam: ĐTQG và U23, tôi chỉ muốn dẫn dắt 1 đội thôi - Ảnh 2.

Tâm sự về khoảng thời gian ở quê nhà, HLV Park Hang-seo nói rằng ông rất vui khi được trở về, gặp gỡ gia đình, em trai và các đứa cháu của mình, đặc biệt là người mẹ già của ông. Vị chiến lược gia 60 tuổi này ngỏ ý cảm ơn giới truyền thông Hàn Quốc đã cho mình khoảng thời gian thảnh thơi tại đây.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, trong khoảng thời gian ở quê nhà, ông nhận được rất nhiều yêu cầu phỏng vấn từ giới truyền thông Hàn Quốc nhưng đều từ chối, bởi ông không muốn bị ảnh hưởng khi những bài phỏng vấn ấy sẽ được dịch sang tiếng Việt, và nếu như có sự sai lệch nào thì sẽ khá khó xử, đồng thời mong giới truyền thông quê nhà đừng hiểu lầm về thái độ này của ông.

Đồng thời, ông Park Hang-seo cũng bày tỏ rất muốn trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và Hàn Quốc sớm được tổ chức, để các cầu thủ của ông có thêm kinh nghiệm thông qua việc cọ sát với một đội bóng mạnh như Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại