Sang Hàn Quốc thi đấu, Công Phượng liệu có chen chân được vào hàng công Incheon United?

Đoàn Dự |

Hàng công Incheon United đang sở hữu nhiều hảo thủ và sẽ không dễ để Công Phượng có thể kiếm một vị trí chính thức.

Theo xác nhận từ phía HAGL, Công Phượng đã chính thức chuyển đến đội bóng cũ của Xuân Trường, Incheon United để thi đấu mùa giải 2019. Vấn đề giờ đây là liệu Công Phượng sẽ được ra sân thi đấu bao nhiêu trận cho đội bóng K-League Classic, hay lại giống Xuân Trường trước đây tức thường xuyên đánh bóng băng ghế dự bị?

Cần phải biết, dù trong năm 2018, Công Phượng đã chơi tốt ở U23 và ĐTQG Việt Nam, nhưng hiện tại Incheon United cũng đang có những hảo thủ trên hàng công.

Ở vị trí trung phong, đội bóng Hàn Quốc đang có một cỗ "máy dội bom" đáng sợ mang tên Stefan Mugoša. Cầu thủ người Montenegro năm nay 26 tuổi, có chiều cao 1m88. Anh bắt đầu chơi cho Incheon United từ mùa 2018 và đã hòa nhập cực nhanh, ghi 19 bàn thắng sau 35 trận đấu.

Có thể thấy ở mùa giải 2019, vị trí chính giữa trên hàng công Incheon United khó lòng thoát khỏi tay Stefan Mugoša. Với việc CLB Hàn Quốc chơi theo sơ đồ 4-3-3, khả năng lớn Công Phượng nếu đủ sức cạnh tranh vị trí ra sân thì sẽ phải đá dạt biên.

Sang Hàn Quốc thi đấu, Công Phượng liệu có chen chân được vào hàng công Incheon United? - Ảnh 1.

Incheon United có hàng công không tệ dù thuộc nhóm phải trụ hạng ở mùa 2018.

Ở cánh trái, Incheon United đang sở hữu một cầu thủ rất hay là Moon Seon-Min, cũng mới 26 tuổi. Mùa giải 2018, anh thi đấu đến 37 trận, ghi 14 bàn thắng. Bên phía cánh phải, Nam Jun-Jae cũng đang được trọng dụng và thường xuyên thi đấu ở cuối mùa giải 2018. Anh đã ra sân 14 trận và ghi được 4 bàn thắng.

Ngoài những cái tên thường xuyên đá chính trên, hàng công đã ghi 55 bàn mùa trước tại K-League Classic của Incheon United còn sở hữu không ít dự bị chất lượng, ví dụ như tiền đạo Kim Bo-Seob. Cầu thủ này mới 21 tuổi, sở hữu chiều cao 1m83, chơi 21 trận mùa trước và ghi được 2 bàn thắng.

Dù sẽ phải cạnh tranh khốc liệt nhưng điều đáng mừng cho Công Phượng là dưới thời HLV Andersen, Incheon United đẩy mạnh cho hàng tấn công. HLV này cũng thường thay đổi nhân sự ở tuyến trên, nên cơ hội vẫn có cho ngôi sao Việt Nam.

Trong mùa giải 2018, dù thuộc nhóm cạnh tranh trụ hạng, Incheon United đứng top 5/12 ghi nhiều bàn thắng nhất (sau Jeonbuk Motors (75), Ulsan Hyundai (61), Gyeongnam (59) và Gangwon (56)). Dù vậy, hàng thủ Incheon United lại cùng Jeonnam Dragons là tệ hại nhất, thủng lưới tới 69 lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại