"Cơn đau" của Man City lại đến từ chính "cú đấm thép" của Pep Guardiola

Ngọc Huy |

Man City đang mất ổn định, và De Bruyne - được xem như bộ não của CLB, chính là vấn đề lớn nhất với Pep Guardiola.

De Bruyne đang là gánh nặng của Man City

Mùa giải 2017/18, Man City giành chức vô địch Premier League với kỷ lục 100 điểm, cùng với màn trình diễn xuất sắc của người nhạc trưởng Kevin de Bruyne.

Khi ấy, De Bruyne không có đối thủ về khả năng kiến tạo cơ hội cho các đồng đội. Ngoài vai trò tổ chức lối chơi, tiền vệ người Bỉ thực hiện được 16 đường chuyền thành bàn.

Điều đó giúp Kevin được so sánh cùng đẳng cấp với hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Pep Guardiola đã rất nhiều lần đề cập đến chuyện này, như một cách khen ngợi cậu học trò cưng.

Cơn đau của Man City lại đến từ chính cú đấm thép của Pep Guardiola - Ảnh 1.

Chỉ hơn nửa năm sau ngày đăng quang, Man City mất ổn định và De Bruyne đang trở thành vấn đề thực sự của CLB thành Manchester.

Sau 9 lần vào sân, với tổng cộng 377 phút ở Premier League mùa này, De Bruyne chưa có đường kiến tạo thành bàn nào. Anh cũng chỉ thực hiện được 2 pha chuyền bóng tạo cơ hội nguy hiểm.

Điều đáng chú ý, 3/4 trận thua của nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng có mặt De Bruyne. Trong đó, anh đá chính cả 2 thất bại gần nhất mà Man City thất bại, kể từ dịp Boxing Day, trước Leicester và Newcastle.

Điểm chung của hai trận thua này: Man City dẫn bàn từ rất sớm, nhưng thua ngược vì hàng tiền vệ không thể làm chủ tình hình. Riêng De Bruyne đá tệ đến mức luôn bị thay ra sớm.

Cơn đau của Man City lại đến từ chính cú đấm thép của Pep Guardiola - Ảnh 2.

Những chấn thương nặng diễn ra liên tục đã ảnh hưởng đến phong độ của De Bruyne. Bên cạnh đó, tâm lý của cầu thủ sinh năm 1991 này cũng có vấn đề, sau màn trình diễn thiếu thuyết phục ở World Cup 2018 cùng đội tuyển Bỉ.

Phải thay đổi để cứu mình

Sự trở lại của De Bruyne cũng gắn với việc Pep Guardiola bỏ rơi Bernardo Silva - tiền vệ chơi tuyệt hay và mang đến cân bằng cho Man City trong thời gian mà nhạc trưởng người Bỉ vắng mặt.

De Bruyne chưa lấy lại cảm giác tốt nhất, tâm lý không vững, nên không thể hiện được hình ảnh vốn giúp anh được ví là "bộ óc" của đội bóng.

Phía trước Man City là hành trình khá nặng nề, bắt đầu từ cuộc tiếp đón Arsenal. Sau đó, Citizens sẽ còn đối mặt Everton và Chelsea, cũng như trở lại với sân chơi danh giá Champions League.

Cơn đau của Man City lại đến từ chính cú đấm thép của Pep Guardiola - Ảnh 3.

Hiện tại, 5 điểm ít hơn Liverpool là một bất lợi đáng kể. Pep Guardiola đang muốn giành điểm tối đa để áp sát ngôi đầu bảng, cũng như vào vòng sau ở Champions League - giải đấu mà các ông chủ Ả Rập thực sự xem trọng.

Điều đó cũng có nghĩa, nếu De Bruyne vẫn tiếp tục phong độ như vừa qua, là nguyên nhân đẩy dội nhà đến thất bại, Pep Guardiola sẽ phải gạt bỏ anh để phục hồi vị trí cho Bernardo Silva - người luôn có tầm di chuyển rộng.

Bernardo Silva không hề thua kém De Bruyne về sự sáng tạo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ghi 5 bàn, và có 6 pha kiến tạo ở Premier League (8 bàn, 7 kiến tạo trên mọi mặt trận), đồng thời luôn chiến đấu như một chiến binh.

Pep Guardiola ưu ái bằng việc trao nhiều cơ hội, nhưng không ai khác mà chính De Bruyne phải tự cứu lấy mình, nếu không muốn nhận vị trí trên băng ghế dự bị khi mùa giải đi vào giai đoạn nước rút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại