Ukraine tăng cường pháo phản lực phóng loạt cực mạnh: Ly khai miền Đông "lạnh người"?

Sao Đỏ |

Quân đội Ukraine thời gian qua vẫn tiếp tục xây dựng lực lượng nhằm hướng đến mục tiêu lớn đó là thu hồi các vùng lãnh thổ đang nằm dưới quyền kiểm soát của quân ly khai miền Đông.

Hôm thứ hai 22/10, Công ty quốc phòng UkrOboronProm, SE thông báo, Nhà máy sửa chữa mang tên Shepetovsky đã hoàn tất việc phục hồi hoạt động cho lô hàng pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan tiếp theo. Các xe chiến đấu đã được bàn giao đến tay khách hàng là Quân đội Ukraine để tăng cường sức mạnh cho lực lượng pháo binh của họ.

Tổ hợp BM-27 Uragan (9P140) chính thức phục vụ trong Quân đội Liên Xô từ năm 1975, nó được thiết kế để tiêu diệt các cụm trú quân, chốt chỉ huy, kho tàng bến bãi, phương tiện bọc thép, các đơn vị tên lửa phòng không, bãi đáp trực thăng... của đối phương.

Hệ thống bao gồm 16 ống phóng rocket cỡ 220 mm lắp đặt trên khung gầm xe tải việt dã được hoán cải từ ZIL-135 8x8. BM-27 Uragan có thể bắn nhiều loại đạn gồm: đạn huấn luyện, đạn nổ phá mảnh, đạn hóa học, đạn nhiệt áp, đạn chùm với chức năng chống tăng và chống bộ binh.

Ukraine tăng cường pháo phản lực phóng loạt cực mạnh: Ly khai miền Đông lạnh người? - Ảnh 1.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan của Quân đội Ukraine

BM-27 là một trong những hệ thống vũ khí tấn công uy lực nhất của Quân đội Ukraine, tầm bắn tối đa của Uragan đạt 35 km, thời gian phóng loạt hết 20 giây, tái nạp mất 15 - 20 phút, vùng sát thương có diện tích lên tới 4,3 hecta.

Thời gian chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu của Uragan chỉ vào khoảng 3 phút, kết hợp với khung gầm xe việt dã bánh lốp 8x8 có độ cơ động rất cao giúp nó nhanh chóng rời khỏi trận địa sau khi khai hỏa nhằm tránh các biện pháp trả đũa từ kẻ địch.

Bên cạnh các loại đạn thông thường, đã có nhiều thông tin cho rằng Quân đội Ukraine đang tiến hành trang bị các loại đạn phản lực dẫn đường cỡ 220 mm với độ chính xác cao, thậm chí cả đạn chống tăng mang đầu tự dẫn tương đương với sản phẩm tiên tiến nhất của Nga.

Ukraine tăng cường pháo phản lực phóng loạt cực mạnh: Ly khai miền Đông lạnh người? - Ảnh 2.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan vừa được Nhà máy Shepetovsky bàn giao cho Quân đội Ukraine

Nhà máy sửa chữa mang tên Shepetovsky là một trong những cơ sở trọng điểm của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, chuyên trách tăng cường sức mạnh cho lực lượng pháo binh quốc gia Đông Âu này.

Ngoài việc khôi phục nhiều tổ hợp BM-27 Uragan, trong những năm qua Shepetovsky còn hoàn thành việc nâng cấp rất nhiều vũ khí cũ từ thời Liên bang Xô Viết, tiêu biểu như pháo phản lực BM-21 Grad, BM-30 Smerch; pháo tự hành cỡ 152 mm bao gồm 2S3M Akatsiya, 2S5 Giatsint-S và 2S19 Msta-S; các loại tên lửa chống tăng; phương tiện chỉ huy, kiểm soát chiến trường...

Việc Quân đội Ukraine không ngừng tăng cường lực lượng và ước tính đã mạnh gấp nhiều lần so với thời điểm nổ ra cuộc xung đột với quân ly khai miền Đông hồi năm 2014 có lẽ sẽ khiến cho hai "nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk" tự xưng phải cảm thấy đặc biệt lo ngại.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan vừa được Nhà máy Shepetovsky bàn giao cho Quân đội Ukraine

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại