Bông hồng lừa đảo trong ngày 20/10 khiến nhiều người "chẳng dám tin ai"

Trình Ca |

Chỉ một bông hoa thôi nhưng nhiều người đã vô cùng ngán ngẩm với cách làm ăn của những chủ cửa hàng.

Hôm qua là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Rất nhiều cô gái đã nhận được những món quà ý nghĩa từ người yêu, chồng hay các bạn nam khác. Có lẽ món quà được ưa thích nhất trong ngày này là những đóa hoa. Bó hoa tặng mẹ, tặng vợ, tặng bạn gái luôn là món đồ được nhiều người đàn ông lựa chọn.

Tuy nhiên, chẳng phải đóa hoa nào cũng khiến người ta thỏa mãn khi được nhận. Đặc biệt là khi người bán lại có mánh khóe riêng.

Một ông chồng có mua bông hoa hồng vàng tặng vợ. Tuy nhiên anh thất vọng vô cùng khi đến cả bông hồng ngày 20/10 cũng bị làm giả.

"Từ ngày lấy vợ đến nay mới được lần mua hoa về nhà mà lại gặp ngay con bán hoa ma giáo. Bốc bó 20 mà cầm về tận 18 ngọn", người đàn ông bực bội chia sẻ trên mạng xã hội.

Bông hồng lừa đảo trong ngày 20/10 khiến nhiều người chẳng dám tin ai - Ảnh 1.
Bông hồng lừa đảo trong ngày 20/10 khiến nhiều người chẳng dám tin ai - Ảnh 2.

Bông hoa hồng bị gãy được gắn lại bằng tăm.

Theo đó, những cành hoa anh mua đều có cành và bông chẳng liên quan đến nhau. Chúng được cắm vào bằng một que tăm. Có lẽ đây là các bông hoa gãy rụng, vì muốn bán được hàng nên người ta sử dụng cách thức như thế.

Những bông hoa này thì làm sao tươi được lâu. Bởi vậy bó hoa cho ngày 20/10 này có lẽ chỉ chơi được trong vài tiếng đồng hồ rồi tàn úa.

Dân mạng cũng tỏ ra buồn bã hộ ông chồng xui xẻo. Họ cũng tỏ ra ngại ngần trong những lần mua hoa ở dịp lễ sau.

"Ôi cái xã hội chẳng dám tin một ai kể cả đóa hoa hồng. Tết đi mua cây cảnh còn bị lừa nữa là hoa như thế này. Đúng là buôn bán chẳng có tâm gì hết", một dân mạng lên tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại