Trực thăng hải quân Mỹ gặp nạn, lao thẳng xuống boong tàu sân bay Ronald Reagan

Hải Võ |

Một số người đã bị thương ngày 19/10 khi chiếc trực thăng MH-60 Seahawk của Hải quân Mỹ đâm xuống boong tàu sân bay USS Ronald Reagan trên vùng biển ngoài khơi Philippines.

Vụ tai nạn xảy ra ít phút sau khi chiếc trực thăng cất cánh vào khoảng 9h sáng nay (giờ địa phương). Nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra.

"Tất cả nhân viên bị thương đều trong tình trạng ổn định, theo đánh giá của đội ngũ y tế trên tàu Ronald Reagan," thông cáo của Hải quân Mỹ cho hay, theo đó không có nhân viên quân sự Mỹ nào gặp nguy hiểm về tính mạng.

Quân đội Mỹ không nêu chi tiết số người liên quan hoặc bị thương trong vụ tai nạn, thiệt hại của trực thăng quân sự và tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng chưa được thông báo. Dù vậy, thông cáo trên khẳng định mẫu hạm Mỹ "vẫn duy trì đầy đủ năng lực thực thi nhiệm vụ và đã khôi phục các hoạt động bay".

Tàu USS Ronald Reagan đang tiến hành "hoạt động định kỳ" trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Philippines cùng với nhóm tác chiến của mình. Hồi tuần trước, tàu đã thăm đảo Jeju ở Hàn Quốc và tham dự một sự kiện tại đây.

USS Ronald Reagan là tàu sân bay lớp Nimitz thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, triển khai thường trực tại cảng Yokosuka, Nhật Bản. Nhóm tác chiến tàu Reagan có cuộc diễn tập chung với các chiến hạm Nhật ở Biển Đông hồi tháng trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại