Nga ra mắt vũ khí độc đáo tại Army 2018 - "Lấy cảm hứng" từ phiến quân?

Sao Đỏ |

Trong khuôn khổ Diễn đàn quân sự Army 2018, Nga đã giới thiệu một vũ khí khá độc đáo mà theo nhận xét thì được "lấy cảm hứng" từ phiến quân tại khu vực Trung Đông.

Trên chiến trường Trung Đông và Bắc Phi, xuất hiện hình ảnh khá quen thuộc đó là những chiếc xe bán tải Toyota Hilux gắn ống phóng UB-32-57 của đạn rocket S-5 để đóng vai trò như một tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) tầm ngắn gọn nhẹ và cơ động.

Phương án này có thể xem như sự sáng tạo đầy độc đáo của lực lượng phiến quân nổi dậy, giúp tận dụng được số vũ khí trang bị cho máy bay do lực lượng này không có chiến đấu cơ trong biên chế trang bị.

Hơn nữa cũng phải nhìn nhận rằng, tổ hợp MLRS tự chế trên sở hữu rất nhiều ưu điểm như gọn nhẹ, khả năng cơ động cao, dễ dàng luồn lách vào những vị trí mà chiếc xe mang phóng tự hành của hệ thống pháo phản lực địch thực rất khó tiếp cận.

Nga ra mắt vũ khí độc đáo tại Army 2018 - Lấy cảm hứng từ phiến quân? - Ảnh 1.

Ống phóng rocket S-8 được Zaslon giới thiệu tại triển lãm quân sự Army 2018

Không rõ có phải lấy ý tưởng từ các lực lượng nổi dậy tại Trung Đông hay không mà mới đây trong khuôn khổ triển lãm quân sự Army 2018, cụm ống phóng rocket S-8 dạng module rất lạ mắt đã được Zaslon trưng bày tại gian hàng triển lãm của mình.

So với các cụm ống phóng rocket S-8 thường thấy thì sản phẩm này có kết cấu rất khác lạ, nó không sử dụng bình rocket dạng tròn truyền thống mà gắn kết đạn theo hàng và cột, thiết kế module còn cho phép tăng giảm số lượng đạn tùy theo ý muốn.

Quan trọng hơn, ngoài trang bị cho máy bay trực thăng vũ trang, các ống phóng rocket S-8 dạng này còn được tối ưu hóa cho việc tích hợp lên khung gầm xe bán tải việt dã, nhất là trên chiến trường hiện nay Quân đội Nga có vẻ cũng khá yêu thích sử dụng phương tiện trên.

Nga ra mắt vũ khí độc đáo tại Army 2018 - Lấy cảm hứng từ phiến quân? - Ảnh 2.

Minh họa ống phóng rocket S-8 dạng module gắn trên khung gầm xe bán tải việt dã

So với cách làm theo kiểu tự chế của phiến quân, phương án bố trí rocket S-8 trên xe tải vừa được Zaslon giới thiệu có nhiều ưu điểm hơn hẳn. Đầu tiên là về tầm bắn, đạn có thể vươn tới cự ly từ 800 đến 4.000 m, tức là tương đương với đạn rocket S-5 khi được phóng đi từ trên không.

Bên cạnh đó, cách sắp xếp ống phóng theo dạng module thành từng cụm hình chữ nhật sẽ giúp bố trí gọn gàng trên thùng xe phía sau, từ đó làm tăng độ cơ động so với phải gắn lên nóc cabin như cách mà các nhóm vũ trang nổi dậy vẫn làm.

Ngoài trang bị cho xe bán tải, hoàn toàn có thể kết nối nhiều cụm ống phóng rocket S-8 trên lại với nhau để đưa lên xe tải hạng nặng, từ đó tạo ra một tổ hợp MLRS có sức hủy diệt lớn hơn nhiều.

Bình rocket UB-32-57 của đạn rocket S-5 gắn trên xe bán tải Toyota được phiến quân tại Lybia sử dụng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại