Chuyển S-300 cho Syria: Một câu nói của Nga đủ khiến mọi thế lực ở Trung Đông nín lặng

QS |

Theo chuyên gia Andrei Koshkin, nếu S-300 được triển khai tại Syria, Israel sẽ phải ngồi xuống đàm phán với TT Bashar Assad, thay vì "ung dung" ném bom Syria như một thú vui.

Hôm 25/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố Tel Aviv sẽ đáp trả thích đáng nếu Damascus dùng hệ thống phòng không S-300 để chống lại Không quân Israel.

Tuy nhiên, phải chăng sẽ tốt cho Israel hơn cả nếu nước này ngừng oanh tạc Syria, bởi S-300 chỉ đơn thuần là vũ khí phòng thủ?

Theo chuyên gia khoa học chính trị Andrei Koshkin - trưởng khoa xã hội học và khoa học chính trị tại Đại học kinh tế Plekhanov, nỗi lo sợ trong lòng Israel đã dấy lên từ năm 2010, khi Nga và Syria đạt được thỏa thuận cung cấp hệ thống phòng không S-300.

Chuyển S-300 cho Syria: Một câu nói của Nga đủ khiến mọi thế lực ở Trung Đông nín lặng - Ảnh 1.

S-300 phô diễn sức mạnh tại Giải đấu Quân sự Quốc tế (International Army Games 2017). Ảnh: Reuters

Mặc dù sau đó Nga đã hủy bỏ thỏa thuận này do sức ép từ các nước phương Tây nhưng mới đây, sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công Syria, Moscow tuyên bố sẽ cân nhắc lại khả năng chuyển giao S-300 cho Damascus.

Ông Koshkin cho biết, Israel không có hiệp ước hòa bình nào với Syria, vì thế Tel Aviv cảm thấy rằng họ có thể tấn công những thứ mang lại mối đe dọa cho an ninh của Israel.

Tổng thống Vladimir Putin đã lên án cuộc tấn công của liên quân vào Syria đêm 13/4 là hành động xâm lược. Ông Koshkin cho rằng cuộc tấn công của Israel nhằm vào căn cứ T-4 của Syria cũng nên được coi là một hành động xâm lược tương tự.

Theo vị chuyên gia, tổ hợp tên lửa S-300 Favorit cải tiến có thể tiêu diệt tất cả các phương tiện bay, trong đó có tên lửa. Nói cách khác, nó cho phép vô hiệu hóa bất cứ mối đe dọa nào từ trên không.

Đối với những quốc gia hiếu chiến như Israel, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về khả năng cung cấp S-300 cho Damascus có thể khiến Tel Aviv phải tự nhắc nhở mình và ngồi vào bàn đàm phán.

"Tình thế này thúc đẩy sự lạc quan, bởi nó biến một cuộc đối đầu vũ trang trở thành cuộc đàm phán ngoại giao. S-300 đã giúp lẽ phải chiến thắng sự vô luật pháp. Chỉ một tuyên bố từ Nga đã đủ để khiến mọi thế lực tại Trung Đông nín lặng" - ông Koshkin nói với trang tin Pravda.

Theo Pravda, điều đáng nói là, trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga vẫn chưa quyết định có chuyển giao S-300 cho Syria hay không. Tuy nhiên, Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad lại tiết lộ rằng các hệ thống phòng không S-300 đã được chuyển tới Syria vào tháng trước.

Hệ thống S-300 tập trận bắn đạn thật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại