CSGT nói người đánh mình rồi hô "công an quýnh dân" vì mượn tiền không được

P.N |

Theo CSGT Nguyễn Văn Bình, sau khi sự việc xảy ra, anh bị thương ở mắt, chảy máu mũi, cúc áo bung, đồng nghiệp phải đưa đi băng bó.

Đại úy Nguyễn Văn Bình (Tổ CSGT Trạm tuần tra kiểm soát giao thông số 2-19, phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai) cho biết trên báo Đất Việt, đây không phải lần đầu tiên Đoàn Thanh Hải (43 tuổi, xã Cư An, huyện Đắk Pơ) đến nơi làm việc của Tổ quấy rối.

Theo đó, mỗi lần say rượu, ông này lại tìm đến làm phiền các chiến sỹ CSGT. Những lần đó, Tổ giữ xe, gọi người nhà đến đón hoặc giữ xe rồi bảo ông Hải tự đi về.

Hôm 23/4, khi vừa giao ca khoảng 30 phút, người đàn ông nói trên đã đi ô tô 7 chỗ đến gặp Tổ công tác để xin tiền.

"Lần này cũng vậy, chúng tôi cũng bảo anh ta về nhà đi. Tuy nhiên sau khi xin chúng tôi vài trăm không được, anh ta tiếp tục đòi cho vay 2 triệu. Chúng tôi bảo không có nên bị anh ta xúc phạm, chửi bới", anh Bình kể lại sự việc.

Anh cũng xác nhận trên báo Tiền Phong, sở dĩ ông Hải có hành động đánh mình rồi hô "công an quýnh dân" vì... "mượn tiền không được".

CSGT nói người đánh mình rồi hô công an quýnh dân vì mượn tiền không được - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ clip

Một cán bộ giao thông trạm 2-19 xác nhận trên báo Sài Gòn giải phóng, lúc xảy ra vụ việc, ông Hải có biểu hiện say xỉn.

CSGT Nguyễn Văn Bình khẳng định thêm với báo Đất Việt, khi bị hành hung, Tổ công tác hoàn toàn có thể kháng cự nhưng vì sợ bị hiểu lầm nên chấp nhận nhẫn nhịn. Một đồng nghiệp của anh cũng đã ghi hình lại sự việc để chứng minh CSGT không sai trong tình huống này.

Sau khi bị hành hung, anh Bình bị thương ở mắt, chảy máu mũi, cúc áo bung, đồng nghiệp phải đưa anh đi băng bó.

Ngày 25/3, đại tá Hồ Kỳ Trọng, trưởng Công an huyện Đắk Pơ cho biết trên báo Tuổi trẻ, đơn vị đang củng cố hồ sơ, củng cố chứng cứ phạm tội đối với Đoàn Thanh Hải để xác định hành vi và có hướng xử lý đối tượng này.

Đại tá Phạm Văn Uấn - trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cũng xác nhận với nguồn trên, đã có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo xử lý vụ côn đồ tấn công chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 24/4, một tài khoản facebook có tên Chuyên Santin đăng tải dòng nội dung kèm theo một clip ghi lại hình ảnh đại úy Bình và ông Hải đang xảy ra va chạm.

Ông Hải luôn miệng hô to "công an quýnh (đánh) dân, công an quýnh dân".

Ít phút sau đó, anh Bình vùng chạy ra ngoài nhưng ông Hải vẫn tiếp tục thách thức và buông lời thô tục, chửi bới.

Việc hành hung diễn ra khoảng 2 phút và có nhiều người chứng kiến, quay clip ghi lại. Sau khi đánh CSGT, ông Hải lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tối cùng ngày chủ tài khoản facebook Chuyên Santin đã xóa nội dung và đoạn clip đã đăng tải trước đó.

>> Xem thêm clip: CSGT bất ngờ ôm cổ, quặt tay người đi ô tô trên phố Hà Nội (Nguồn: Facebook)

CSGT bất ngờ ôm cổ, quặt tay người đi ô tô trên phố Hà Nội (Nguồn: Facebook)

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại