Nga "tố" tội ác đối với dân thường của phiến quân cố thủ ở Đông Ghouta

Hà Liên |

Ít nhất 1.500 dân thường tìm cách rời khỏi Đông Ghouta, ngoại ô Damascus đã bị các tay súng ngăn cản, một số tìm cách rời đi hôm 8.3 đã bị giết hoặc bị thương, quân đội Nga thông tin.

Người dân gọi tới đường dây nóng do Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria lập để tố cáo về sự tàn bạo của các phiến quân, phàn nàn về những điều kiện không thể chịu đựng được trong khu vực và mong muốn thoát khỏi đây, RT dẫn lời Thiếu tướng Yury Yevtushenko, người đứng đầu trung tâm công bố hôm 9.3.

"Theo ước tính của chúng tôi, ít nhất 150.000 người dân đã sẵn sàng rời khỏi Đông Ghouta", ông nói. Tuy nhiên, các tay súng nổi dậy ở ngoại ô thủ đô của Syria đang "nỗ lực tối đa" để ngăn chặn người dân rời đi.

"Các nhóm vũ trang bất hợp pháp tăng cường các biện pháp đàn áp đối với dân thường và đẩy mạnh bắn phá trạm kiểm soát Mukhayyam - al-Wafideen. Ngay lúc này, không ai trong khu vực có thể tiến tới trạm kiểm soát", ông Yevtushenko nói. Theo quan chức này, các vụ bắn phá không ngừng nghỉ kể cả trong quá trình tạm dừng để viện trợ nhân đạo.

Các phần tử nổi dậy nã đạn vào hàng trăm dân thường đang di chuyển đến trạm kiểm soát Jicreen-Mleha, được chính quyền Syria thiết lập hôm 8.3. Một số người thiệt mạng và bị thương do các cuộc tấn công, 3 chiếc xe cũng bị thiêu rụi và trạm kiểm soát đã bị trúng đạn pháo, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria cho biết thêm.

Các phiến quân ở Đông Ghouta cũng tiếp tục bắn phá Damascus và vùng ngoại ô. Cụ thể là 8 quả pháo cối nã vào thành phố và làm bị thương 9 người. Hoạt động của phiến quân khiến đoàn viện trợ nhân đạo cho cư dân vùng Đông Ghouta hôm 8.3 bị hoãn lại. "Hoạt động hỗ trợ nhân đạo sẽ được tiếp tục sau khi tình hình ổn định", ông Yevtushenko nói.

Ông cũng nhắc lại rằng, hành lang nhân đạo ở Đông Ghouta vẫn mở cửa cho cả dân thường và các phiến quân sẵn sàng buông súng. Người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria nhấn mạnh, việc sử dụng bạo lực để ngăn chặn người dân rời khỏi và sử dụng họ làm lá chắn sống là hành vi "không thể chấp nhận". Thiếu tướng quân đội Nga một lần nữa kêu gọi các nhóm vũ trang cho phép người dân rời khỏi khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại