Hiệp Gà gửi lời nhắn nhủ tới Châu Việt Cường

Tùy Phong |

Dòng nhắn nhủ ngắn gọn nhưng chân thành của Hiệp Gà dành cho Châu Việt Cường đang khiến nhiều khán giả chú ý.

Những ngày gần đây, dư luận bàng hoàng trước vụ việc ca sĩ Châu Việt Cường có liên quan tới cái chết của 1 cô gái trẻ trong lúc đang "phê" ma túy. 

Phần đông ý kiến khán giả chỉ trích lối sống buông thả, sa đọa của Châu Việt Cường và cho rằng cần phải có biện pháp trừng trị thích đáng với nam ca sĩ này.

Là người từng vướng vòng lao lý vì sử dụng ma túy, diễn viên hài Hiệp Gà đã có những lời nhắn nhủ hết sức chân thành cho "đàn em". Anh viết: "Châu Việt Cường hãy bình tĩnh đón nhận và cải tạo thật tốt để sớm được tự do. Còn mọi thứ lúc này không còn quan trọng nữa em à. Buồn và thấy bâng khuâng quá!"

Hiệp Gà gửi lời nhắn nhủ tới Châu Việt Cường - Ảnh 1.

Hiệp Gà nhắn nhủ Châu Việt Cường.

Sự chia sẻ, động viên của Hiệp Gà dành cho Châu Việt Cường được cho là sự đồng cảm của 1 người có hoàn cảnh tương tự. Trước đó, năm 2007, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Hiệp Gà bị bắt vì sử dụng ma túy.

Sau 2 năm cải tạo, Hiệp Gà trở về và làm lại cuộc đời, tiếp tục đi diễn. Tuy dư luận không quá khắt khe, song không dễ gì Hiệp Gà được đón nhận nồng nhiệt và lấy lại hào quang như trước kia.

Nam diễn viên cho hay, khi đi diễn trở lại, anh từng bị khán giả chỉ thẳng vào mặt và bảo: "Mày là thằng đi tù về!". Tuy nhiên, anh giữ thái độ bình tĩnh và lặng lẽ tiếp tục công việc, cuộc sống của mình.

Hiện tại, Hiệp Gà đang có cuộc sống khá bình yên với người vợ thứ 3 và gia đình tại Hưng Yên. Thỉnh thoảng, anh xuất hiện trong một số chương trình biểu diễn hoặc ở các hội chợ.

Hiệp Gà gửi lời nhắn nhủ tới Châu Việt Cường - Ảnh 2.

Hiệp Gà đang có cuộc sống khá bình yên.

Cũng chia sẻ suy nghĩ về vụ việc của Châu Việt Cường, ca sĩ Duy Mạnh cho hay anh từng trải nghiệm chất kích thích, nhưng biết điểm dừng để không trở thành tội phạm:

"Tôi nghĩ không chỉ riêng gì ca sĩ ở Việt Nam, mà ca sĩ trên thế giới cũng vậy, thậm chí xảy ra ở nhiều tầng lớp trong xã hội.

Khi họ bị stress họ sẽ tìm đến chất kích thích để giải tỏa tâm lý, người thì tìm đến rượu, bia, người thì sử dụng cần sa, ma tuý đá, thuốc lắc. Có người thì chơi một vài lần hoặc chơi thời gian ngắn rồi nghỉ. Bởi vì họ nhận ra sự tiêu cực, ảnh hưởng đến công việc và gia đình".

Duy Mạnh cho hay: "Do Cường chơi nhiều quá và trong thời gian dài nên mất kiểm soát, vì thế mới dẫn đến hành vi như vậy. Khi hay tin cậu ấy bị bắt tôi thấy giật mình và nghĩ đó là do hành vi mất kiểm soát".

Hiệp gà lồng tiếng cho phim hài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại