Nga bất lực nhìn đàm phán chấm dứt xung đột ở Đông Ghouta sụp đổ

Ngọc Vân |

Quân đội Nga ngày 21.2 cho biết, các cuộc đàm phán để cố gắng giải quyết một cách hòa bình tình hình ở Đông Ghouta, Syria đã sụp đổ khi chiến binh nổi dậy phớt lờ lời kêu gọi đầu hàng hạ vũ khí.

Nga nhấn mạnh quan điểm của mình về tình hình ở Đông Ghouta sau khi người dân ở đây kêu rên rằng họ "đang chờ chết", giữa những cuộc dội bom nặng nề nhất của lực lượng thân chính phủ xuống khu vực bị quân nổi dậy bao vây và kiểm soát ở gần thủ đô Damascus.

Nga cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng lực lượng không quân nước này chịu trách nhiệm cho hàng loạt cái chết của dân thường ở Đông Ghouta. Hôm 21.2, Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức họp công khai vào ngày hôm nay 22.2 để thảo luận về tình hình tại Ghouta.

Trung tâm giám sát ngừng bắn của Nga ở Syria - do quân đội Nga điều hành - tuyên bố hôm 21.2 rằng các cuộc đàm phán với lực lượng nổi dậy nhằm chấm dứt bạo lực trong khu vực đã sụp đổ.

Trong tuyên bố, Trung tâm này cũng cáo buộc phiến quân ngăn cản dân thường rời khỏi khu vực xung đột.

"Một tình huống kinh tế xã hội và nhân đạo nghiêm trọng đang diễn ra ở Đông Ghouta. Những lời kêu gọi ngừng chiến của Trung tâm giám sát ngừng bắn của Nga đối với các nhóm nổi dậy vũ trang bất hợp pháp ở Đông Ghouta, kêu gọi hạ vũ khí đầu hàng đã không mang lại kết quả" - tuyên bố viết.

Chiến sự giữa quân chính phủ Syria và quân nổi dậy bùng lên dữ dội từ ngày 19.2 làm ít nhất 100 thường dân, trong đó có 20 trẻ em đã bị thiệt mạng vì các vụ oanh kích dày đặc của quân đội Syria nhằm vào vùng đất của quân nổi dậy Ghouta, gần thủ đô Damascus.

Tính đến ngày 20.2, các cuộc oanh kích của quân đội Syria đã làm gần 200 người chết và hơn 300 người bị thương, theo tổ chức phi chính phủ Đài Quan sát Nhân quyền Syria tại hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại