Lời khai nghi phạm giết bạn chôn xác dưới nền nhà suốt 7 năm

Ngọc Bảo |

Cùng tổ chức ghi cá độ bóng đá trái phép nhưng xảy ra mâu thuẫn, Hùng ra tay hạ sát bạn rồi chôn xác dưới nền nhà suốt 7 năm.

Ngày 6/12, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986, trú xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Hùng được xác định là hung thủ gây ra cái chết của anh Bùi Tiến Dũng (SN 1981, trú TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Ngày 3/12 vừa qua, thi thể anh Dũng vừa được người dân phát hiện chôn dưới nền một ngôi nhà trên đường Trường Chinh (TP Đồng Hới).

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận đã ra tay sát hại anh Dũng vì mâu thuẫn trong quá trình làm ăn.

Theo lời khai của Hùng, hai người quen nhau vào khoảng tháng 6/2010 sau đó ở chung nhà trọ tại phường Đức Ninh Đông (TP Đồng Hới).

Hai người hợp tác để ghi cá độ bóng đá trái phép. Anh Dũng giao nhiệm vụ cho Hùng ghi tờ phơi cho con bạc và hưởng 10% số tiền trong tổng số tiền ghi được.

Lời khai nghi phạm giết bạn chôn xác dưới nền nhà suốt 7 năm - Ảnh 1.

Hùng bị bắt giữ sau 7 năm giết người, chôn xác dưới nền nhà

Vào thời gian trên, con bạc ghi độ rất đông do đang diễn ra World Cup 2010. Số tiền Hùng được hưởng theo cam kết ban đầu là khoảng 7 triệu đồng.

Tuy nhiên, Dũng không trả số tiền trên mà còn đánh Hùng. Sau khi đánh bạn, anh Dũng đi tắm để lại Hùng giữa quán cà phê.

Hùng tức giận nên đã lấy một thanh song giường lẻn vào nhà tắm đâm vào đầu anh Dũng từ phía sau rồi đè nạn nhân xuống nền nhà đến tử vong.

Sau khi giết bạn, Hùng lấy cuốc phá bỏ nền nhà cũ, đào nền nhà lên rồi chôn thi thể nạn nhân xuống dưới. Hùng che dấu vết tích bằng cách mua xi măng về trạm lại và ở lại nơi gây án khoảng 10 ngày rồi mới bỏ đi nơi khác cho đến lúc thi thể anh Dũng được phát hiện sau 7 năm.

Trước đó vào ngày 3/12, khi chủ căn nhà trên đường Trường Chinh đang đào phá lớp đất nền nhà cũ thì phát hiện một phần thi thể là chân người lộ ra nên đã báo cho cơ quan công an.

Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đào bới và tìm được thi thể một người đàn ông dưới nền nhà, đã bị phân hủy chỉ còn xương. Tuy nhiên, áo quần bên ngoài hài cốt vẫn còn nguyên. Áo của nạn nhân màu trắng đã bị rách và quấn ngang cổ. Phía dưới thi thể có một chiếc áo phông.

Đặc biệt, phần xương sọ của nạn nhân bị vỡ một mảng lớn.

Vị trí phát hiện thi thể nằm trong một góc phòng và sâu khoảng 40cm. Phần mặt đất đã được láng bằng xi măng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại