Minh chứng cho việc chai nhựa là thứ có thể tái chế làm nhiều việc nhất

Đoan Trang |

Chỉ cần sáng tạo một chút là bạn đã có ngay hệ thống tưới nước tự động rồi nhé.

Tái chế chai nhựa cho các mẹo vặt trong nhà là điều quá quen thuộc rồi. Nhưng bạn sẽ bất ngờ hơn khi chúng ta có thể tận dụng chai nhựa để tạo thành cả một "hệ thống" trồng và chăm sóc cây.

Trong khuôn viên nhà ở nếu có trồng nhiều cây xanh thì không khí càng trong lành và mát mẻ. Tuy nhiên, nhiều bạn vì quá bận rộn không có thời gian tưới cây nên cây không phát triển tươi tốt được.

Lúc này, bạn có thể thu nhặt vài vỏ chai nhựa và làm theo cách sau nhé. Chỉ cần bỏ công một lần sẽ đỡ tốn thời gian và công sức tưới đáng kể rồi.

Cách làm bình xịt tưới cây:

*Tưới cho cả vườn:

- Bạn dùng vật nhọn đâm thủng nhiều lỗ ngay đáy chai nhựa (loại nhỏ 500ml cũng được). Nếu khó đâm thủng thì bạn có thể hơ lửa vật nhọn cho nóng để dễ tạo lỗ và lỗ cũng tròn đẹp hơn.

Minh chứng cho việc chai nhựa là thứ có thể tái chế làm nhiều việc nhất - Ảnh 1.

- Bạn cố gắng tạo khoảng cách các lỗ cho đều thì nước phun ra sẽ đều khắp các phía nhé.

Minh chứng cho việc chai nhựa là thứ có thể tái chế làm nhiều việc nhất - Ảnh 2.

- Tiếp theo, bạn cho đầu vòi nước vào miệng chai nhựa và dùng băng keo dán lại cho chặt kín.

Minh chứng cho việc chai nhựa là thứ có thể tái chế làm nhiều việc nhất - Ảnh 3.

- Bây giờ, bạn chỉ việc vặn mở nước thì nước sẽ phun trào ra xung quanh ngay. Dùng cách này thì bạn chẳng cần động tay xách nước hoặc kéo vòi nước nặng nề đi tưới cây nữa nhé.

Minh chứng cho việc chai nhựa là thứ có thể tái chế làm nhiều việc nhất - Ảnh 4.

*Tưới cho từng cây:

Nếu bạn trồng ít cây và khu vườn không đủ rộng để làm hệ thống phun tưới như trên thì bạn vẫn có thể tưới tự động cho từng cây nhé.

- Bạn cũng dùng vỏ chai nhựa lớn nhỏ tùy theo kích cỡ chậu cây. Sau đó, dùng vật nhọn tạo vài lỗ trên nắp chai rồi dùng kéo cắt bỏ phần đáy chai đi.

Minh chứng cho việc chai nhựa là thứ có thể tái chế làm nhiều việc nhất - Ảnh 5.

- Bây giờ bạn đặt úp ngược chai vào chậu, có thể dùng đất lấp lên một chút cho chai đứng vững. Sau đó, bạn đổ nước vào chai, phần nước này sẽ men theo lỗ trên nắp chai thoát ra và ngấm vào đất từ từ.

Minh chứng cho việc chai nhựa là thứ có thể tái chế làm nhiều việc nhất - Ảnh 6.

Với cách này thì cây có thể đủ nước sống trong một tuần mà chẳng cần bạn tưới thường xuyên. Và khi nào thấy chai hết nước thì bạn cứ cho nước thêm vào cho đầy là được nhé.

Nguồn: Thaitrick

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại