Lởn vởn nhầm chỗ, hổ mang Nam Phi bị đánh hội đồng buộc phải bỏ chạy

Gabe |

Sở hữu nọc độc chết người, tuy nhiên, không phải lúc nào rắn hổ mang nam Phi cũng chiếm được ưu thế trong mỗi cuộc đi săn.

Do những "sự cố" từng xảy ra trong quá khứ với con người cho nên hổ mang Nam Phi được coi là 1 trong những loài rắn nguy hiểm nhất thế giới. Nọc độc của chúng có độc tính cao và mạnh nhất châu Phi, tỷ lệ các nạn nhân tử vong do bị cắn cũng thuộc top đầu.

Chúng sở hữu chất độc đặc biệt, tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh, hô hấp cũng như tim của nạn nhân, do đó người bị cắn thường suy hô hấp mà qua đời rất nhanh. Một người trưởng thành nếu bị cắn có tỷ lệ tử vong lên tới 60% nếu không có thuốc đặc trị.

Đáng sợ là vậy nhưng đôi lúc khi đi săn mồi, chúng vẫn gặp những kẻ địch khó chịu:

Xem video:

Lởn vởn nhầm chỗ, rắn hổ mang Nam Phi bị đánh hội đồng buộc phải bỏ chạy

Đối thủ của chúng lần này là 1 gia đình loài cầy Mê-Kat hay còn gọi là Cầy vằn! Quả thật đó là điều không may cho hổ mang khi gặp phải đúng những kẻ địch có khả năng miễn nhiễm với 1 số loại chất độc.

Lởn vởn nhầm chỗ, hổ mang Nam Phi bị đánh hội đồng buộc phải bỏ chạy - Ảnh 2.

Gia đình cầy vằn. Ảnh: Oprah.com

Ngoài khả năng kháng độc, cầy vằn còn rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh, khi kiếm ăn hoặc đang ở gần "địa bàn chính" chúng thường cắt cử 1 cá thể canh gác, nó sẽ có nhiệm vụ báo động cả đàn nếu có nguy hiểm ập tới.

Còn đối với rắn hổ mang Nam Phi, dù có thể kháng độc nhưng chúng cũng không dại gì cố giết kẻ địch mà chỉ muốn đánh đuổi ra khỏi địa bàn của mình. Về phía kẻ đi săn, việc đối mặt với quá nhiều cầy vằn cũng không phải việc tốt, nó đã lựa chọn cách rút lui để bảo toàn tính mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại