Sếp lớn Malaysia lấp liếm trước cáo buộc gian lận của Thái Lan

Tiểu Mã |

Cách mà vị quan chức hàng đầu của Malaysia trả lời chắc chắn thật khó để Thái Lan và các quốc gia Đông Nam Á cảm thấy tâm phục khẩu phục.

Trong những ngày vừa qua, công tác tổ chức của nước chủ nhà Malaysia luôn là đề tài gây ra rất nhiều tranh cãi, thậm chí là những phản ứng quyết liệt từ nhiều đoàn tham dự trong đó tiêu biểu phải kể tới Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Trước sự lên tiếng từ nhiều quốc gia trong khu vực, ngày 30/8, ông Ahmad Shapawi Ismail – người đứng đầu Hội đồng thể thao quốc gia Malaysia vẫn khăng khăng cho rằng SEA Games 29 đã được tổ chức rất tốt bởi nếu có vấn đề, hẳn các quốc gia đã tiến hành… khiếu kiện.

"Trong 10 đoàn ngoài chủ nhà Malaysia tham dự SEA Games, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ một khiếu nại chính thức nào cả. Điều đó cho thấy giải đấu đã được tổ chức tốt.

Điểm quan trọng nhất là ban tổ chức đã đưa ra những quy tắc và thủ tục rất rõ ràng. Ở công tác trọng tài cũng thế. Những người làm nhiệm vụ đều được chọn từ các liên đoàn thể thao quốc tế và tôi tin là họ đã điều hành cực kỳ công tâm".

Có vẻ như vị "sếp lớn" đang cố tình lấp liếm những vấn đề nhức nhối của ban tổ chức. Bởi từ khi SEA Games chưa chính thức khai mạc, đã có quá nhiều sự cố xảy ra và việc chủ nhà Malaysia dùng mọi chiêu trò kể cả chơi xấu để đoạt HCV là điều đã hiện rõ mồn một.

Sếp lớn Malaysia lấp liếm trước cáo buộc gian lận của Thái Lan - Ảnh 1.

Chủ nhà Malaysia dùng mọi chiêu trò để giành HCV (ảnh minh họa).

Cách đây ít ngày, ông Thana Chaiprasit – trưởng đoàn Thái Lan tham dự SEA Games đã thẳng thắn công kích nước chủ nhà Malaysia khi cho rằng mình từng tham dự rất nhiều giải đấu thể thao khu vực, châu lục nhưng chưa bao giờ phải chứng kiến một giải đấu nào có công tác tổ chức tồi tệ như SEA Games 29.

Ông Thana Chaiprasit còn cho rằng các quan chức của nhiều quốc gia khác ở khu vực ASEAN cũng có cùng quan điểm tương tự nhưng chẳng ai khiếu nại bởi họ biết có làm như thế thì cũng vô ích.

Ý kiến của trưởng đoàn Thái Lan tất nhiên đã nhận được sự đồng tình của nhiều quốc gia ở Đông Nam Á. Trước đó, chính phía Thái Lan là đoàn có nhiều khiếu nại nhất nhưng rốt cục cũng chẳng thay đổi được điều gì, tiêu biểu là đề xuất thay đổi lịch thi đấu lượt cuối bóng đá nữ, hay những khiếu nại về phán quyết của trọng tài ở các môn Muay, pencak silat…

Trong một bài viết sáng 30/8, tờ Bangkokpost của Thái Lan cũng bày tỏ sự hoài nghi trước việc chủ nhà Malaysia đoạt tới 145 HCV (gấp đôi so với đoàn về nhì Thái Lan) trong khi thành tích của người Mã năm 2001 (cũng đăng cai SEA Games) chỉ là 111 HCV, còn kỳ SEA Games gần nhất (2015) chỉ 62 HCV.

Tờ báo Thái Lan cho rằng dù có giành bao nhiêu HCV SEA Games đi chăng nữa thì có một hiện thực không thể thay đổi đó là họ vẫn chưa một lần chinh phục được tấm HCV Olympic trong lịch sử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại