Nam thanh niên bị sét đánh trúng mặt khi đang đi đường: Tiên lượng xấu

Hoàng Hải |

Nam thanh niên bị sét đánh trúng mặt khi đang đi đường ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đang được các bác sỹ tích cực cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị sét đánh trọng thương khi đi đường ở địa bàn xã Bình Dương (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), chiều 17/7, PV đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Nguyễn Văn Huy - Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình sức khoẻ của nạn nhân.

Bác sỹ Huy cho biết, vào khoảng 11h15 phút ngày 17/7, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc tiếp nhận bệnh nhân Đồng Minh T. (31 tuổi, ở Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) vào cấp cứu, điều trị.

Qua kiểm tra, đươc biết bệnh nhân này bị sét đánh trúng khi đang đi xe máy trên Quốc lộ 2C vào sáng cùng ngày.

Khi vào bệnh viện, bệnh nhân T. trong tình trạng hôn mê sâu, trên đầu có vết bỏng, cháy tóc ở thái dương bên phải.

Bác sỹ Huy cũng cho hay, sau khi vào viện, các bác sĩ tiếp tục cho bệnh nhân thở máy, truyền dịch chống tiêu cơ vân, chống phù não…

"Đến thời điểm hiện tại (chiều 17/7), anh T. vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức điều trị, giúp bệnh nhân sớm bình phục", bác sĩ Huy thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại