Hàng loạt nhà xưởng không phép "mọc" trên đất quốc phòng ở Đà Nẵng

Đình Thức |

Nhiều công trình nhà xưởng với tổng diện tích 5.000 mét vuông được công khai xây dựng trên đất quốc phòng, nhưng chính quyền địa phương "bó tay" vì không thuộc quyền quản lý.

Ngang nhiên xây nhà xưởng không phép

Nhiều tháng qua, người dân Đà Nẵng liên tục thấy hàng loạt công trình nhà xưởng được xây dựng rầm rộ trên vệt đất thuộc sân bay Đà Nẵng chạy dọc đường Trường Chinh (quận Thanh Khê).

Theo quan sát của PV, bờ tường rào bao bọc, ngăn cản phần đất thuộc sân bay với bên ngoài bị đập phá, cắt xén từng đoạn. Ở những vị trí đó, nhiều nhà xưởng được xây dựng lên để kinh doanh vật liệu xây dựng.

Các nhà xưởng được xây dựng với diện tích chừng vài trăm mét vuông đến hơn một nghìn mét vuông. Một số công trình đã hoàn tất và đi vào sử dụng. Trong khi đó, nhiều nhà xưởng đang tiếp tục xây dựng. Vật liệu xây dựng được xe vận chuyển ra vào liên tục.

Anh Lê Nguyễn (người dân phường An Khê, quận Thanh Khê) cho rằng, từ trước đến nay khu vực này được bao bọc bởi bờ tường bê tông. Các công trình nhà xưởng chỉ mới được xây dựng gần đây.

Hàng loạt nhà xưởng không phép mọc trên đất quốc phòng ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Dãy nhà kho xây dựng không phép

"Đường Trường Chinh là con đường lớn nên những lô đất xây nhà xưởng có giá trị kinh tế cao vì nằm ở mặt tiền. Nếu buôn bán vật liệu ở khu vực này thì rất thuận lợi", anh Nguyễn đánh giá.

Trao đổi với PV, Ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê (quận Thanh Khê) cho biết, phường có nắm được việc xây dựng rầm rộ ở khu vực trên và đã có báo cáo gửi UBND quận. Tuy nhiên, phần đất này nằm ở phường An Khê nhưng lại thuộc quyền quản lý của quận Hải Châu.

Đình chỉ thi công để chờ… kết luận

Ngày 17/4, Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết vừa kiểm tra, lập biên bản đình chỉ thi công đối với các công trình xây dựng trên thửa đất 5.000 mét vuông tại khu vực sân bay Đà Nẵng (thuộc phường An Khê, quận Thanh Khê).

Theo biên bản, đây là những công trình xây dựng không phép trên đất quân đội phục vụ mục đích kinh tế.

Thanh tra Sở cho hay, các công trình xây dựng không phép bị phát hiện gồm nhà kho của công trình do Công ty TNHH Liên Minh xây có diện tích khoảng 700 mét vuông, nhà kho của công trình do Công ty Nam Sinh xây khoảng 900 mét vuông, công trình xây dựng của Công ty Hồng Thắm khoảng 1.000 mét vuông và của Công ty Thành Nhân khoảng 1.400 mét vuông.

Hàng loạt nhà xưởng không phép mọc trên đất quốc phòng ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Một số nhà xưởng không phép trên đất quốc phòng đã được đưa vào sử dụng

"Chúng tôi đã yêu cầu dừng thi công để chờ kết luận. Các công trình này đều xây dựng trên đất quốc phòng và không có giấy phép", đại diện Thanh tra Sở Xây dựng cho hay.

Ông Bùi Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu, cho hay đã đích thân đi kiểm tra các công trình xây dựng trái phép nêu trên. UBND quận Hải Châu cho biết đang chờ kết luận của Sở Xây dựng để xử lý.

Theo tìm hiểu của PV, thửa đất 5.000 mét vuông tại khu vực sân bay Đà Nẵng do Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không – Không quân) quản lý. Sư đoàn 372 đã cho Công ty Nam Sinh thuê lại làm kinh tế. Tuy nhiên, Công ty này đã tự ý cho nhiều đơn vị khác thuê lại và mở nhà xưởng.

"Nguồn gốc khu đất là đất quốc phòng do Sư đoàn 372 quản lý, không có tranh chấp", hợp đồng cho thuê ghi rõ.

Hợp đồng cho thuê đất giữa Sư đoàn 372 và Công ty Nam Sinh ghi rõ khu đất cho thuê có diện tích 5.000 mét vuông nằm ở phía Tây sân bay Đà Nẵng là đất quốc phòng thuộc sân bay Đà Nẵng. Sau khi cho thuê, diện tích đất này vẫn thuộc sự quản lý của Sư đoàn 372.

Hợp đồng cũng ghi rõ công ty Nam Sinh không có tư cách pháp nhân đối với lô đất trên nên không được phép xin cấp giấy chứng nhận đất cũng như trao đổi, mua bán đồng thời không sử dụng đất quốc phòng để thế chấp, cầm cố, vay vốn dưới bất cứ hình thức nào.

Trao đổi với PV, Chính ủy Sư đoàn 372 cho biết, Công ty Nam Sinh thuê lại đất nhưng có những sai phạm về xây dựng nên đã bị lập biên bản.

"Chúng tôi đang chờ kết luận kiểm tra của Sở Xây dựng để chấn chỉnh lại việc này",  Chính ủy Sư đoàn 372 nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại