Tình hình Syria mới nhất ngày 6/4

Đức Dũng |

Tổng thống Trump tuyên bố "thay đổi thái độ" về Tổng thống Syria; Tổng thống Erdogan nêu mục tiêu mới của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria; Người Kurd tiến vào khu vực ngoại ô thành phố Tabka của Syria... là những tin tức mới nhất về tình hình Syria.

Tổng thống Erdogan nêu mục tiêu mới của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria

Phát biểu trong một cuộc họp tại Bursa hôm thứ Tư (5/4) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi thành phố Raqqa và Manbij của Syria là những mục tiêu tiếp theo của quân đội Ankara sau khi hoàn thành chiến dịch Lá chắn sông Euphrates.

"Al-Bab là thành quả gần đây mà chúng tôi có được. Trước đó thị trấn Dzharablus, Dabik, Al-Rai đã được giải phóng. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về Manbij. Nếu liên minh giữ đúng cam kết của mình thì sau đó chúng tôi sẽ tới Raqqa” – nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 24/8/2016 bắt đầu thực hiện chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” trên lãnh thổ Syria nhằm chống lại các tay súng IS. Kết quả là với sự ủng hộ của phe đối lập Syria Ankara đã thành công giành lại quyền kiểm soát thị trấn biên giới Dzharablus và thành phố Al-Bab.

Thủ tướng nước này Binali Yildirim vào tuần trước tuyên bố chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” đã kết thúc thắng lợi, đồng thời cho biết thêm trong trường hợp xuất hiện những mối đe dọa về an ninh đối với đất nước Ankara có thể sẽ triển khai chiến dịch mới.

Người Kurd tiến vào khu vực ngoại ô thành phố Tabka của Syria

Hãng tin của người Kurd Hawar News hôm 5/4 đưa tin Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) mà nòng cốt là các đơn vị người Kurd đã tiến vào vùng ngoại ô thị trấn Tabka, nơi họ đang chiến đấu chống lại IS.

Khoảng một giờ đêm ngày 5/4 các chiến binh của SDF đã tiến vào làng Bắc Safsafah (thuộc ngoại ô Tabka). Các cuộc đụng độ bắt đầu từ chiều tối ngày 4/4 vẫn đang tiếp diễn. Sáng sớm thứ Tư những người lính SDF đã xâm nhập được vào làng Nam Safsafah.

Hiện các vụ giao tranh ác liệt đang diễn ra ở cả hai ngôi làng này. Theo đó một chiếc xe bom và một xe chở các tay súng khủng bố đã bị phá hủy khiến hàng chục tên thiệt mạng.

Theo hãng tin này các tay súng IS không cho phép người dân rời khỏi khu vực xảy ra xung đột và sử dụng họ làm con tin.

Hoạt động giải phóng thị trấn Tabka cách Raqqa 40 km về phía Tây là một phần trong chiến dịch mang tên “Cơn thịnh nộ của sông Euphrates” mà SDF công bố trước đó. Hoạt động bắt đầu từ ngày 21/3 với việc thuyên chuyển quân nhảy dù tới thị trấn nhờ sự trợ giúp của trực thăng Mỹ.

Tới nay người Kurd đã giành lại được 146 km2 lãnh thổ thị trấn Tabka, trong đó có căn cứ không quân chiến lược Tabka cùng con đập trên sông Euphrates và hiện đang bao vây khu vực này. Ngoài ra 79 tay súng cực đoan cũng đã bị tiêu diệt.

Mục tiêu của chiến dịch “Cơn thịnh nộ của sông Euphrates” là giải phóng thủ đô tự xưng Raqqa của “Nhà nước Hồi giáo”. Chiến dịch đang diễn ra với sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm và Không quân Mỹ. Điều này gây ra sự phản đối từ chính quyền Syria. Damascus cho rằng Washington hành động mà không có sự đồng ý của họ và sự hiện diện của lính Mỹ ở miền Bắc Syria trên thực tế là hành động can thiệp quân sự.

Tổng thống Trump tuyên b "thay đi thái đ" v Tng thng Syria

Ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã vượt qua một giới hạn với vụ việc được cho là tấn công hóa học mới đây và sẽ phải đối mặt với phản ứng của Mỹ.

Trả lời họp báo chung với Quốc vương Jordan Abdullah, Tổng thống Trump nêu rõ: "Khi người ta giết hại trẻ em vô tội... điều đó vượt qua rất nhiều ranh giới, vượt qua cả một ranh giới đỏ... Điều đó đã xảy ra, thái độ của tôi đối với Syria và ông Assad đã thay đổi rất nhiều... Nó đang ở một cấp độ rất khác".

Ông Trump không nói chi tiết về phản ứng của Mỹ, song trước đây nhà lãnh đạo này từng phản đối Mỹ can thiệp quân sự sâu hơn vào cuộc nội chiến Syria. Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cảnh báo Washington sẽ có hành động đơn phương nếu Liên hợp quốc không thể phối hợp hành động.

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã nhắc lại cam kết tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và "bảo vệ nền văn minh", đồng thời dự đoán chiến dịch chống IS tại Syria và Iraq sẽ "ngắn hơn so với rất nhiều người nghĩ". Ông đồng thời ca ngợi Quốc vương Jordan đã luôn là một nhà lãnh đạo trong cuộc chiến chống IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại