Cha cõng con - phim không ngôi sao tung trailer xúc động

Hoàng Anh |

Trailer chính thức kéo dài hơn 1 phút của bộ phim Cha cõng con khiến nhiều người yêu điện ảnh xúc động và ngóng chờ ngày ra rạp.

Sau gần 4 tháng hoàn thành, bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng đã vinh dự được chọn chiếu và tranh giải chính thức tại 6 liên hoan phim quốc tế lớn.

Mới đây, nhà sản xuất của bộ phim cũng đã bất ngờ tiết lộ, Cha cõng con sẽ ra rạp trên cả nước vào ngày 5/4 tới. Bên cạnh đó trailer của phim cũng được tung ra và nhận được nhiều lời khen ngợi từ người xem.

Trailer chính thức của phim Cha cõng con.

Cha cõng con dựa theo truyên ngắn cùng tên của chính đạo diễn Lương Đình Dũng.

Nội dung tập trung khắc họa tình cảm đẹp đẽ của hai cha con Mộc và Cá. Cá mồ côi mẹ từ nhỏ, em có ước mơ được chạm vào những đám mây bay trên bầu trời.

Còn người cha dù cả đời quanh quẩn đánh cá bên bờ sông nhưng vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng trong lòng cậu con trai những câu chuyện tưởng tượng về vùng đất tràn ngập ánh sáng mà chính ông cũng chưa bao giờ được đặt chân đến.

Điều đặc biệt của phim là dù kinh phí đầu tư không nhỏ nhưng đạo diễn Lương Đình Dũng lại chọn những gương mặt không hề nổi tiếng tham gia.

Cha cõng con - phim không ngôi sao tung trailer xúc động - Ảnh 2.

Ngô Thế Quân trong vai người cha.

Vai người cha do Ngô Thế Quân đảm nhận. Mặc dù anh từng thủ vai chính trong phim Thời xa vắng nhưng lại không phải là dân điện ảnh. Hơn nữa, Quân cũng đã rời xa nghệ thuật thứ 7 nhiều năm.

Tuy nhiên, đạo diễn vẫn tin tưởng vào năng lực của nam diễn viên tay ngang này.

Nhân vật khó tìm nhất đó chính là vai Cá. Để tìm ra một cậu bé phù hợp với câu chuyện, đạo diễn và ê-kíp đã phải đi tìm từ miền Bắc vào miền Nam và lên cả những vùng cao Yên Bái, Lai Châu, Nghệ An, Hoà Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang... gặp gỡ hàng trăm cháu.

Tất cả các cháu sau khi chọn sẽ được hướng dẫn diễn xuất. Cuối cùng, cháu Tấn tại làng trẻ SOS đáp ứng được những yêu cầu đạo diễn đưa ra.

Cha cõng con - phim không ngôi sao tung trailer xúc động - Ảnh 3.

Đạo diễn Lương Đình Dũng.

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ phim này, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết: "Hơn 25 năm về trước, mẹ tôi đã luôn thắc mắc rằng không biết cảm giác được ở trên một chiếc máy bay và bay trên bầu trời ra sao.

Bà mất vài năm sau đó. Từ ước mơ của mẹ và chính tôi, hay những ánh mắt của những đứa trẻ đang ngước lên bầu trời mà tôi bắt gặp, tôi tìm thấy được cảm hứng ban đầu để xây dựng một câu chuyện - một bộ phim về những ước mơ từ mặt đất hướng vọng đến bầu trời".

"Mỗi khi ngước mắt hướng lên bầu trời, là lúc ánh mắt trẻ em trong trẻo nhất, hồn nhiên nhất, nó chở đầy khát vọng nhất, từ đó sản sinh ra những ước mơ từ giản dị đến vĩ đại. Tôi đã quan sát và thấy những điều ấy trong ánh mắt của những đứa trẻ", đạo diễn Lương Đình Dũng nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại