"Trọng tài Nguyễn Trọng Thư là nỗi ám ảnh với cầu thủ, BHL CLB Sài Gòn"

Hải Bình |

Mùa giải 2016, ông Nguyễn Trọng Thư 2 lần cắt còi khiến CLB Sài Gòn nhớ mãi và luôn e ngại, thậm chí sợ hãi.

"Trước trận đấu với TP.HCM ở vòng 3 vừa rồi, tôi có hỏi anh Cao Văn Chóng sao lại bố trí tổ trọng tài có anh Nguyễn Trọng Thư làm việc. Khi đó anh Chóng không đưa ra câu trả lời cụ thể và cho rằng, việc phân công trọng tài là nhiệm vụ của Ban trọng tài.

Tôi có nói với anh Chóng rằng, năm ngoái trọng tài Nguyễn Trọng Thư từng hai lần làm nhiệm vụ những trận có mặt CLB Sài Gòn. Khi chúng tôi đối đầu với TP.HCM, đây là trận derby hay nếu chất lượng chuyên môn cao sẽ kéo người hâm mộ đến sân Thống Nhất đông hơn.

Chính vì không muốn một trận đấu hay, được chờ đợi như thế bị vỡ vụn, tôi yêu cầu anh Chóng không nên để anh Thư làm nhiệm vụ trong tổ trọng tài hôm đó, cuối cùng anh ấy vẫn xuất hiện với tư cách trọng tài thứ 4.

Trong sân trọng tài chính thổi quả penalty khiến CLB Sài Gòn bị bất lợi về mặt tỷ số. Không những thế thủ môn đội bạn nhiều lần nằm sân khiến trận đấu vỡ vụn, tôi lại yêu cầu anh Thư phải có biện pháp đi chứ, anh ấy trả lời "thủ môn nằm sân thì biết làm sao"", Chủ tịch CLB Sài Gòn ông Nguyễn Giang Đông chia sẻ.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư là nỗi ám ảnh với cầu thủ, BHL CLB Sài Gòn - Ảnh 1.

Chủ tịch Nguyễn Giang Đông (áo trắng) tiết lộ nhiều bí mật về trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Ảnh: Phi Long.

"Tôi không nhớ anh Đông có hỏi tôi hay không, nhưng nếu được hỏi thì tôi cũng chỉ trả lời rằng đó là quyền hạn của Ban trọng tài, khi đó tôi hay ai khác không có quyền can thiệp vào việc này", TGĐ VPF ông Cao Văn Chóng cho biết.

Lý giải thêm nguyên nhân bức xúc và không muốn ông Thư góp mặt trong trận đấu giữa CLB Sài Gòn và TP.HCM ở vòng 3, V-League 2017, ông Đông cho biết: "Ở mùa giải 2016 những vụ lùm xùm giữa Sài Gòn và trọng tài đều có sự góp mặt của trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

Trận đấu trên sân Cần Thơ, pha vào bóng thô bạo của thủ môn Bửu Ngọc với tiền đạo Duy Long, anh Thư cho rằng pha va chạm bình thường và chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo. Chính việc cắt còi không chuẩn của trọng tài Nguyễn Trọng Thư khiến cho BHL CLB Sài Gòn phản ứng dẫn đến việc HLV Nguyễn Đức Thắng và trợ lý Đức Thịnh bị phạt.

Trận đấu với Than Quảng Ninh, pha va chạm không có gì quá nguy hiểm giữa Anderw và Dyachenko, tiền đạo đội chủ nhà nằm sân ôm bụng, anh Thư lại thổi phạt 11m.

Hai lần cắt còi đó của anh Thư khiến chúng tôi không muốn vị trọng tài này góp mặt trong trận đấu của CLB Sài Gòn. Thú thật, cầu thủ cũng như BHL CLB Sài Gòn lúc này rất sợ và ngại mỗi khi đối diện với trọng tài Thư, đặc biệt là những trận đấu anh ta bắt chính.

Thậm chí, cầu thủ và BHL còn đề xuất tôi làm văn bản gởi lên VFF, Ban tổ chức V-League yêu cầu không để cho trọng tài Nguyễn Trọng Thư bắt những trận đấu có sự góp mặt của CLB Sài Gòn. Nhưng tôi tôn trọng trọng tài, tôn trọng giải đấu nên không làm việc đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại