Khởi tố vụ án nổ xe khách làm 2 người chết ở Bắc Ninh

Hoàng Hải - Thành Chung |

Theo cơ quan chức năng đã có 2 nạn nhân bị thương trong vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh được xuất viện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã tiến hành khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ nổ xe khách giường nằm xảy ra vào đêm 21/2, trên quốc lộ 18, đoạn đi qua địa bàn xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã làm 2 người tử vong và 14 người bị thương, trao đổi với PV vào chiều ngày 23/2, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC 45, Công an tỉnh Bắc Ninh), cho biết:

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án "Vận chuyển vật liệu nổ trái phép" trong vụ nổ xe khách giường nằm khiến 16 người thương vong vào tối 21/2.

"Qua điều tra bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ nổ do vật liệu nổ gây ra tại sàn xe. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vật liệu nổ đó từ đâu ra", Thượng tá Khôi thông tin.

Cũng trong buổi chiều nay, trao đổi với PV, ông Hạ Bá Chân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cho biết, tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ nổ xe khách giường nằm Ka Long đã ổn định, đang được điều trị tích cực và hồi phục tốt.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 2 trong số 12 nạn nhân bị thương trong vụ nổ điều trị tại đây đã được xuất viện, các nạn nhân này được điều trị tại Khoa ngoại chấn thương.

Ngoài ra có 5 bệnh nhân khác điều trị tại Khoa ngoại thần kinh lồng ngực sức khỏe đang tiến triển tốt, khả năng sẽ được xuất viện vào ngày mai. Các nạn nhân còn lại sẽ được tiếp tục theo dõi sát sao tình hình sức khỏe để có thể hồi phục sớm nhất.

Khởi tố vụ án nổ xe khách làm 2 người chết ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Chiếc xe khách giường nằm xảy ra vụ nổ khiến 16 người thương vong.

Lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, rạng sáng 22/2, bệnh viện có tiếp nhận một nạn nhân bị thương trong vụ nổ xe khách Ka Long ở Bắc Ninh trong tình trạng đa chấn thương nặng, mặt sưng và có vết bỏng, cánh tay trái gãy hở xương độ 3.

Nạn nhân được xác định là chị Đặng Thị Tâm (SN 1970, trú tại phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Sau vụ nổ, chị Tâm đã được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chí Linh (Hải Dương), sau đó, được gia đình chuyển về Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại