HLV Hải Phòng: "Nếu trọng tài không làm sai thì ai có thể la mắng mình được?"

Hải Bình |

HLV Trương Việt Hoàng cho rằng việc không quyết đoán ở những tình huống cắt còi của trọng tài Nguyễn Hiền Triết khiến cho trận đấu bị nóng lên rất nhiều.

Một ngày sau khi trận đấu sớm thuộc vòng 6, V-League 2017 giữa Hải Phòng và Hà Nội kết thúc với tỷ số hòa 1-1, HLV Trương Việt Hoàng có những chia sẻ về công tác trọng tài khiến cho trận đấu nóng lên, CĐV đất Cảng bức xúc và dùng những lời lẽ thiếu văn hóa.

"Theo tôi, trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết đã điều khiển trận đấu không thật sự tốt. Trong suốt 90 phút anh ấy có nhiều lần cắt còi không hợp lý, nhiều tình huống không cần thiết lại thổi trong khi những pha va chạm, phạm lỗi anh ấy lại không phạt.

Có thể vì những lần dừng trận đấu không hợp lý của anh Triết khiến cho người hâm mộ khó chịu từ đó họ mới có những lời thiếu tôn trọng dành cho tổ trọng tài. Không có lửa sao có khói, nếu trọng tài không làm sai thì ai có thể la mắng mình được?"

Trả lời cho câu hỏi anh nhận định như thế nào về tình huống 11m trọng tài Nguyễn Hiến Triết phạt Hải Phòng, vị thuyển trưởng của đội bóng đất Cảng cho hay: "Thật sự tình huống đó quá xa, tôi lại đứng ở một góc khuất nên không quan sát được.

Tuy nhiên, sau trận đấu tôi có xem lại băng ghi hình và cảm thấy chân của trung vệ Lê Văn Phú không hề tác động vào Quang Hải khiến cho cậu ngã xuống đau đớn như thế. Mọi việc xảy ra rồi giờ nói cũng không thay đổi được gì".

Chưa thật sự phục các quyết định của trọng tài Hiền Triết, tuy nhiên HLV Trương Việt Hoàng không tỏ ra phê phán mạnh mẽ Vua áo đen này. Thay vào đó, anh góp ý với NHM để hỗ trợ công tác trọng tài tốt hơn:

"Chất lượng trọng tài của Việt Nam không phải không tốt nhưng nhiều khi họ bị áp lực nên mới mắc sai lầm. Trận đấu hôm qua giữa Hải Phòng và Hà Nội rất căng thẳng, thêm sức ép từ khán đài của các CĐV nên tôi nghĩ anh Triết bị chi phối từ đó điều khiển trận đấu không được như ý muốn.

Và theo tôi, những sai lầm liên tục suốt thời gian qua của các trọng tài khác cũng bắt nguồn từ nguyên nhân như vừa nói ở trên".

Tình huống dẫn đến quả phạt 11m dành cho Hà Nội FC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại