Bất chấp bị rò rỉ thông số kỹ thuật, Ấn Độ cương quyết đóng tàu ngầm Scorpene

Anh Tuấn |

Hãng tin Sputnik cho biết, Ấn Độ vừa công bố sẽ chính thức đóng tàu ngầm Scorpene vào ngày 12/1 tới trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc đang hoạt động rộng hơn trước đây.

Mặc dù các tài liệu mật liên quan đến tàu ngầm Scorpene bị rò rỉ vào năm 2016, Ấn Độ vẫn quyết định đóng loại tàu này mà không có bất kỳ thay đổi nào trong thiết kế. Dự kiến tàu sẽ mang tên Khanderi và được chế tạo tại xưởng đóng tàu Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) tại thành phố Mumbai (Ấn Độ).

Bất chấp bị rò rỉ thông số kỹ thuật, Ấn Độ cương quyết đóng tàu ngầm Scorpene - Ảnh 1.

Tàu ngầm Scorpene của Pháp

Động thái này diễn ra sau khi Chỉ huy Hải quân Ấn Độ Sunil Lanba phát biểu rằng, Ấn Độ và Pháp sẽ lập một ủy ban chung để xem xét thay đổi những bộ phận quan trọng của tàu nếu phát hiện có bất kỳ đặc điểm nào của tàu trong 22.400 trang tài liệu đã bị rò rỉ.

“Hiện sáu tàu ngầm đang được hợp tác chế tạo với hãng DCNS của Pháp. Tàu Scorpene đầu tiên mang tên Kalvan hiện đang hoàn tất các cuộc thử nghiệm trên biển và sẽ được đưa vào sử dụng trong tương lai gần”, một tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết. 

Các tàu ngầm này là một phần của thỏa thuận chuyển giao công nghệ mà Ấn Độ và Pháp đã ký kết năm 2005, có giá trị lên đến 3,46 tỉ USD.

“Kể từ nay cho đến tháng 12/2017, tàu ngầm Scorpene thứ hai sẽ trải qua nhiều cuộc thử nghiệm gắt gao, cả ngoài cảng lẫn trên biển, khi nổi và khi lặn. Sau khi tất cả đều cho kết quả thuận lợi, tàu sẽ được đặt tên là INS Khanderi và chính thức được hạ thủy. 4 tàu còn lại sẽ được hoàn thiện, mỗi tàu sẽ xuất hiện cách nhau 9 tháng”, hãng MDL cho biết.

Hiện tại chính phủ Ấn Độ dường như đang cố gắng để đẩy nhanh tiến độ chế tạo tàu Scorpene sau 4 năm bị chậm trễ do các vấn đề kỹ thuật, nhằm nhanh chóng nâng cao khả năng chiến đấu cho Hải quân Ấn Độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại