TQ úp mở về máy bay ném bom bí mật H-20: "Đâu vào đấy, thế giới hãy nhẫn nại đợi chờ"

Thiên Minh |

Theo đài Sputnik, oanh tạc cơ bí mật H-20 của Trung Quốc đang trong quá trình phát triển để trở thành mẫu máy bay tàng hình chiến lược thế hệ mới hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, điều này sẽ không thể đạt được ngay trong tương lai gần.

Một Đô đốc Trung Quốc cho biết, cả Bắc Kinh và phần còn lại của thế giới đều phải nhẫn nại chờ đợi tới khi H-20 được triển khai.

Trung Quốc hiện vẫn chưa chế tạo được mẫu máy bay ném bom hạng nặng có thể tấn công mục tiêu tầm xa. Tuy nhiên, theo Chuẩn Đô đốc Yin Zhuo, tất cả các công nghệ mà Bắc Kinh muốn trang bị cho chiếc máy bay "huyền thoại", bao gồm tên lửa hành trình, vũ khí hạt nhân... đều đã "đâu vào đấy", đủ điều kiện chín muồi để nước này phát triển máy bay ném bom tàng hình.

Theo hãng thông tấn Xinhua, máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc hiện nay thiếu khả năng tấn công tầm xa. Vì thế, Bắc Kinh muốn thay thế H-6 bằng một mẫu máy bay mới "chắc chắn" sánh ngang với oanh tạc cơ B-2 Spirit của Mỹ.

Theo các nhà phê bình, Trung Quốc vẫn đang trung thành với chiến lược truyền thống là sử dụng công nghệ đã được chứng minh của những nước phát triển hơn để đáp ứng yêu cầu thiết kế mới. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một "bước đi thông minh", bởi nó giúp Trung Quốc giảm chi phí thiết kế và thời gian phát triển H-20.

TQ úp mở về máy bay ném bom bí mật H-20: Đâu vào đấy, thế giới hãy nhẫn nại đợi chờ - Ảnh 1.

Trung Quốc tin rằng H-20 chắc chắn sẽ sánh ngang B-2 Spirit

Một số tài liệu rò rỉ trong năm 2015 cho thấy Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu chương trình tiêm kích tàng hình F-35 từ nhà sản xuất Lockheed Martin. Tuy nhiên, căn cứ vào những vấn đề mà F-35 vẫn đang tiếp tục gặp phải thì khó có thể nói trước quốc gia nào mới thực sự được hưởng lợi từ chương trình này.

Xinhua cho biết, Trung Quốc "sẽ tận dụng nguồn kỹ thuật phong phú" từ chương trình tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20 (được xem là bản sao của F-22 Raptor, PAK FA) và chương trình máy bay vận tải Y-20 (máy bay vận tải lớn nhất từng được chế tạo).

Nhiều nguồn tin dự đoán Trung Quốc sẽ hoàn thành nguyên mẫu đầu tiên của H-20 vào năm 2025.

Vào thời điểm đó, Bắc Kinh cần máy bay tàng hình để hoàn thành 2 tham vọng hạt nhân chiến lược. Đầu tiên là ngăn chặn Mỹ can thiệp vào chuỗi đảo thứ nhất. Thứ hai, Trung Quốc muốn khẳng định vai trò dẫn đầu của mình ở khu vực Viễn Đông với một lực lượng quân sự lớn mạnh.

H-20 hứa hẹn sẽ giúp Không quân Trung Quốc hỗ trợ sự phát triển của các biên đội tàu sân bay, cũng như khả năng đổ bộ của hải quân. Ngoài ra, nó còn có thể được phát triển thành máy bay không người lái, nếu Mỹ và Nga cũng thiết kế mẫu máy bay ném bom tương lai như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại