[VIDEO] Ukraine bắn 16 tên lửa gần Crimea trong ngày đầu tiên

Thiên Minh |

Trong ngày tập trận đầu tiên, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hành bắn tên lửa dẫn đường vào các máy bay không người lái mô phỏng đường bay của tên lửa hành trình.

Theo báo cáo do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine trình lên Tổng thống Petro Poroshenko, ngày đầu tiên của cuộc tập trận bắn tên lửa do quân đội nước này tiến hành đã kết thúc tốt đẹp.

"16 tên lửa đã được phóng đi, mỗi tên lửa đều bắn trúng mục tiêu. Nhiệm vụ của ngày hôm nay đã hoàn thành" - ông Sviatoslav Tseholko, thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine viết trên Facebook cá nhân.

Theo hãng thông tấn UNIAN, các lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hành bắn tên lửa dẫn đường vào các máy bay không người lái mô phỏng đường bay của tên lửa hành trình.

Nguồn: Ukraine Today

"Sáng hôm nay (1/12), chúng ta đã tổ chức cuộc tập trận quân sự tại miền nam Ukraine, trong đó có nội dung phóng tên lửa dẫn đường tầm trung. Các tên lửa đã chứng thực khả năng chiến đấu của chúng và tấn công chính xác mục tiêu.

Các hệ thống tên lửa mà chúng ta đang thử nghiệm có thể đánh trúng cả mục tiêu trên không và trên mặt nước" - ông Olexander Turchinov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine tuyên bố sau cuộc tập trận.

Trước đó cùng ngày, quân đội Ukraine thông báo sẽ tiến hành bắn thử nghiệm tên lửa phòng không tầm trung S-300 trong cuộc tập trận nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm sử dụng hệ thống này, cũng như kiểm tra chất lượng những tên lửa đã được nâng cấp, nâng cao kỹ năng của các đơn vị tên lửa phòng không.

Giai đoạn tiếp theo của cuộc tập trận sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (2/12).

Ngày 25/11, cơ quan Hàng không Nga thông báo, Ukraine dự định tiến hành bắn thử tên lửa gần bán đảo Crimea từ ngày 1-2/12. Để phục vụ cho kế hoạch này, Kiev đã quyết định đơn phương lập vùng cấm bay trên Biển Đen, sát không phận bán đảo Crimea.

Moscow phản đối quyết liệt động thái trên của Kiev bởi khu vực thử nghiệm là nơi các chuyến bay dân sự và của chính phủ Nga thường xuyên hoạt động, có khả năng gây nguy hiểm cho hàng không dân dụng. Song chính phủ Ukraine khẳng định cuộc tập trận của họ hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Để ứng phó, các lực lượng phòng không tại Crimea đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga cũng được triển khai ở phía tây bán đảo Crimea nhằm đối phó với động thái của Ukraine.

Tuy nhiên trong ngày 1/12, sau khi Ukraine bắt đầu tập trận, cơ quan hàng không Nga cho biết Kiev đã dịch chuyển những vùng nguy hiểm trong cuộc tập trận bắn tên lửa.

Cụ thể, phía Ukraine đã ra thông báo hàng không mới (NOTAM) dịch chuyển tọa độ những vùng nguy hiểm về phía Tây. Như vậy những vùng mới nằm trong hải phận quốc tế và không ảnh hưởng tới hải phận của Nga.

Người đứng đầu bán đảo Crimea Sergei Aksenov tuyên bố cuộc tập trận bắn tên lửa của Ukraine không đe dọa người dân Crimea, các chuyến bay tới bán đảo này vẫn thực hiện theo lịch bay. Theo ông, quân đội Nga đảm bào hoàn toàn an toàn công dân liên bang Nga, trong đó có bán đảo Crimea.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại