Chiếc xe tăng Ba Lan khiến Nga lo ngại nhất

Việt Hùng |

Mặc dù Ba Lan tuyên bố PT-16 sẽ là khắc tinh của T-14 Armata, nhưng theo ý kiến của nhiều chuyên gia quân sự, Leopard 2PL mới là chiếc xe tăng mạnh nhất của họ.

Vào đầu năm nay, Ba Lan công bố sẽ chi 605,7 triệu USD để nâng cấp 128 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Leopard 2A4 mua từ kho dự trữ của Quân đội Đức hồi tháng 1/2002 lên chuẩn mới Leopard 2PL.

Theo nhiều đánh giá, sau khi được hiện đại hóa, Leopard 2PL mới là loại chiến xa mạnh nhất của quốc gia Trung Âu này chứ không phải PT-16 hay xe tăng tàng hình PL-01, nó rất xứng đáng trở thành đối thủ đáng gờm của T-14 Armata.

Chiếc xe tăng Ba Lan khiến Nga lo ngại nhất - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại