Tướng Doãn Anh nêu quan điểm giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Hoàng Đan |

Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh đã nêu thông tin về quan điểm, phương pháp, đường lối giải quyết tranh chấp ở Biển Đông của Việt Nam trong thời gian qua.

Kiên quyết bảo vệ chủ quyền

Trước những lo lắng của cử tri thủ đô về vấn đề Trung Quốc tiến hành cải tạo trái phép một số đảo chiếm đóng của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, thành lập căn cứ quân sự.... bất chấp sự phản đối của các nước, gây bất bình trong nhân dân

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô đã bày tỏ sự chia sẻ với những lo lắng của người dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đang rất quan tâm đến vấn đề phức tạp diễn ra trên Biển Đông trong thời gian vừa qua.

Theo tướng Anh, trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành tôn tạo, bồi đắp, xây dựng trái phép trên một số đảo chiếm đóng trái phép của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa.

Đồng thời, phía Trung Quốc cũng ngăn cản ngư dân Việt Nam đánh cá trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam.

"Những băn khoăn, trăn trở về vấn đề quốc phòng an ninh, giải quyết tranh chấp trên Biển Đông là các ý kiến hết sức khách quan, chính đáng, chăm lo cho biển đảo, nơi chủ quyền thiêng liêng nhất của chúng ta mà những người lính đang canh giữ", tướng Anh nói.

Cũng theo tướng Anh, trên quan điểm của Đảng, xử lý vấn đề tranh chấp trên Biển Đông hiện nay là hết sức phức tạp và phải làm sao vừa giữ vững độc lập, chủ quyền, đảm bảo hòa bình để phát triển đất nước, không để xảy ra xung đột.

"Trên cơ sở đó, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng đã quán triệt và thực hiện hết sức nghiêm túc quan điểm của Đảng về giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, đặc biệt vấn đề đã diễn ra trong thời gian vừa qua.

Đó là Việt Nam kiên trì giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, cơ sở công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 để cương quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thứ hai là giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Thứ ba là giữ vững được quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng, nhất là các nước lớn.

Thứ tư là không để xảy ra xung đột quân sự. Bởi vì, nếu để xảy ra xung đột quân sự thì chúng ta sẽ chịu mất mát, đặc biệt các thành quả quân sự mà chúng ta đã xây dựng bao nhiêu năm sẽ rất phức tạp", tướng Anh nêu.

Vấn đề không để xảy ra xung đột quân sự cũng như giữ vững chủ quyền thiêng liêng của đất nước, đặc biệt là chủ quyền biển đảo đã được TƯ Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng và từng người lính đều quán triệt thực hiện nghiêm túc.

Sẵn sàng tự vệ chính đáng

Tướng Anh cũng nêu rõ, tranh chấp của các nước lớn như Nga với Nhật Bản hay Trung Quốc với Nhật Bản đều phải giải quyết bằng các biện pháp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, giữ vững hòa bình, ổn định chứ không ai muốn giải quyết tranh chấp đó bằng quân sự.

"Nhưng quân đội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để thực hiện quyền tự vệ chính đáng khi cần đến. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và tất cả những gì để tự vệ chính đáng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc", tướng Anh khẳng định.

Một vấn đề được tướng Anh đặt ra, đó phải giáo dục, thường xuyên nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trước những diễn biến trên Biển Đông.

Kịp thời tham mưu, bổ sung các phương án, lực lượng sẵn sàng xử lý tốt hơn mang lại lợi ích cho dân tộc, đồng thời giữ hòa hiếu với các nước để tập trung phát triển đất nước...

"Một nền quốc phòng tốt nhất, mạnh nhất là đẩy lùi nguy cơ chiến tranh chứ không phải quân sự hóa.

Chính vì vậy, giải quyết vấn đề trên Biển Đông, chúng ta cũng như các nước lớn đang tập trung giải quyết dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và các biện pháp khác", tướng Anh nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại