Dự báo thời tiết ngày 30/2, PV ném điện thoại trong trường quay

Hương Trà |

Đó 2 trong số rất nhiều sự cố trên sóng truyền hình trực tiếp được dư luận mang ra "mổ xẻ", bình luận thời gian qua.

Ngày hôm qua (28/2), khán giả truyền hình được 1 phen tá hỏa như theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh ANTV.

Theo đó, trong phần dự báo thời tiết những ngày sắp tới tại khu vực Nam bộ, kênh truyền hình này đưa ra dự báo ngày 30/2 - một ngày chưa bao giờ tồn tại, với nhiệt độ thấp nhất là 21 độ và cao nhất là 35 độ C.

Sai sót nghiêm trọng của bản tin ngay lập tức đã được khán giả phát hiện và trở thành chủ đề bình luận cực sôi nổi trên các diễn đàn, mạng xã hội trong ngày hôm qua.

Thậm chí nhiều người còn vui tính bình luận rằng đây là bản tin dự báo thời tiết siêu thực.


Sai sót trong bản tin dự báo thời tiết của kênh truyền hình ANTV.

Sai sót trong bản tin dự báo thời tiết của kênh truyền hình ANTV.

Trước những ý kiến trái chiều từ dư luận, một người được cho là phụ trách nhóm sản xuất chương trình Dự báo thời tiết trên ANTV đã đưa ra lời xin lỗi trên một diễn đàn dành cho các nhà báo.

Phóng viên ném điện thoại trên sóng truyền hình

Đây không phải là lần đầu tiên, những sai sót trên các chương trình truyền hình được khán giả phát hiện. Còn nhớ trong chương trình "Chào buổi sáng" phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 với sự góp mặt của phóng viên (PV) Sỹ Khỏe trong tư cách khách mời.

Khi đang lên sóng thì điện thoại của PV kỳ cựu này bỗng đổ chuông. Quá bối rối với tình huống bất ngờ, PV Sỹ Khỏe đã quyết định rút điện thoại từ trong túi quần và ném ra khỏi khung hình.

Không dừng ở đó, chiếc điện thoại khi tiếp đất còn tạo nên âm thanh gây chú ý, khiến biên tập viên (BTV) phải mất vài giây ổn định để tiếp tục nhịp của chương trình.

Phóng viên Sỹ Khoẻ ném điện thoại trong buổi thu hình trực tiếp

Phóng viên mất điện thoại khi đang kết nối trực tiếp

Giống như phóng viên Sỹ Khỏe, PV Lê Hồng Quang cũng gặp phải tình huống "ngượng chín mặt" ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Chẳng là trong bản tin Thời sự 19 giờ, khi đưa tin về vấn đề “Châu Âu phản đối việc kỳ thị người Hồi giáo”, BTV Hương Linh đã kết nối tín hiệu trực tiếp với PV Lê Hồng Quang tại Brussels, Bỉ.

Ngay sau khi BTV đặt câu hỏi, ở bên kia đường dây, sau một hồi im lặng, PV Lê Hồng Quang liên tục nói: “Mất điện thoại. Mất điện thoại rồi à?”.

Câu nói cùng vẻ mặt căng thẳng của anh đã xuất hiện ngay trước sự theo dõi của hàng triệu khán giả truyền hình. Sự cố hy hữu này khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng và bật cười.

Sự cố "mất điện thoại" hy hữu khi phỏng vấn trực tiếp của VTV

Nói về sự cố của PV Lê Hồng Quang, một đại diện VTV từng cho biết, không có chuyện PV tác nghiệp bị mất điện thoại.

Đó chỉ là vấn đề về kỹ thuật, sự cố đường truyền. Có lẽ do thói quen cá nhân nên khi tín hiệu kết nối giữa VTV và Brussels gặp trục trặc, PV Lê Hồng Quang đã phản ứng như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại