Ukraine khoe một loạt xe bọc thép “khủng” tại triển lãm vũ khí

Tại cuộc Triển lãm Vũ khí và An ninh (24-27.9) ở Kiev, Ukraine đã trưng bay một loạt xe bọc thép cùng các loại xe cứu thương và cứu hỏa hiện đại để phục vụ cho nhu cầu quân đội.

Xe bọc thép Kozak mới nặng 10 tấn, tương tự với xe bọc thép KRAZ Spartan. Nhưng mẫu xe này chứa được nhiều binh lính và trang bị vũ khí nguy hiểm hơn. Ngoài ra, xe còn có hệ thống chữa cháy, cứu thương và thiết bị rà phá bom mìn.
Xe bọc thép Kozak hiện đại được trang bị súng máy PKMS hoặc súng phóng lựu tự động.
Không chỉ vậy, Kozak có lớp giáp có thể chống lại các thiết bị vũ khí như súng AKM, AK-74, SVD, mìn và một số thiết bị nổ. Gầm xe được thiết kế chữ V, có thể chịu được một vụ nổ tương đương với 6 kg TNT.
Lớp bảo vệ bên trong xe bọc thép Kozak đã được thử nghiệm khả năng chống đạn. Nó chỉ có những vết xước và lõm nhỏ.
Xe bọc thép dựa khung xe bán tải Ford F-150. Cabin và khoang xe cũng được bọc giáp.
Xe được trang bị khẩu súng. Lớp giáp của xe có thể chống lại các loại vũ khí như AKM, AK-47.
Còn đây là xe bọc thép KRAZ 6322, còn có biệt danh là “Pháo đài trên bánh xe”, có thể chở được 23 binh sĩ, có lớp giáp đặc biệt chống lại bom mìn.

Còn đây là xe bọc thép KRAZ 6322, còn có biệt danh là “Pháo đài trên bánh xe”, có thể chở được 23 binh sĩ, có lớp giáp đặc biệt chống lại bom mìn.

Khoang chứa binh lính có thiết kế đặc biệt giảm thiểu tối đa tác động của sóng nổ khi xe bị trúng bom mìn.
Trong buồng lái có micro để giao tiếp với binh lính ở phía sau
Xe bọc thép chiến đấu hạng nhẹ, trang bị một súng máy 12,7 mm và một súng phóng lựu cỡ nòng 40 mm.
Xe bọc thép mới được Ukraine phát triển dựa trên khung gầm xe tăng T-72 với hệ thống súng, pháo ở trên nóc.
Xe bọc thép PMZ 1 dựa trên xe bọc thép ZIS chế tạo năm 1936.
Mô hình xe cứu hỏa.
Còn đây là loại xe bọc thép cứu thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại