Bí mật lộ trình ngừng bắn ở Ukraine

Mặc dù cuộc đàm phán trực tiếp giữa 2 Tổng thống Ukraine và Nga ngày 26.8 không tạo được đột phá, nhưng nhà lãnh đạo Kiev cho biết đã có “lộ trình” ngừng bắn ở miền Đông.

Theo truyền thông Ukraine, ngay đầu cuộc gặp, Tổng thống Poroshenko đã kêu gọi Nga chấm dứt hậu thuẫn các tay súng ly khai. Ông còn tiếp tục nhấn mạnh tới kế hoạch hòa bình mà ông tự đề xuất hồi tháng 6.2014, khi quân nổi dậy ở khu vực phía Đông Nam Donbass phớt lờ lời kêu gọi từ bỏ vũ khí và thiết lập hành lang an toàn của Kiev.

Tổng thống Poroshenko nói: "Điều kiện then chốt để ổn định tình hình tại Donbass là xây dựng một cơ chế hiệu quả nhằm kiểm soát vùng biên giới giữa Nga và Ukraine. Điều cần làm là chấm dứt hậu thuẫn quân dụng và vũ khí cho quân nổi dậy". Đáp lại, Tổng thống Nga Putin nói Nga không liên quan đến việc bàn thảo chi tiết các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn giữa Chính phủ Kiev và quân nổi dậy phía Đông.

Ngày 27.8, trong một phát biểu với giới truyền thông, ông Putin tuyên bố: "Nga rõ ràng không thể nói về các điều kiện của lệnh ngừng bắn và về các thỏa thuận giữa Kiev, Donetsk và Luhansk. Đó không phải là việc của chúng tôi. Tất cả phụ thuộc vào chính bản thân Kiev. Tất cả những gì Nga có thể làm là giúp tạo lòng tin để thúc đẩy tiến trình đàm phán".

Trong khi đó, Tổng thống Poroshenko cho biết cuộc gặp kéo dài 2 giờ "rất căng thẳng và phức tạp" và đã đem lại "một vài kết quả" song vẫn chưa có thỏa hiệp đáng kể nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Ông Poroshenko cho biết: “Một lộ trình đã được chuẩn bị nhằm đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt, tất nhiên phải có tính chất song phương". Tuy nhiên, ông Poroshenko đã không hề tiết lộ bất kỳ chi tiết nào trong lộ trình ngừng bắn này.

Tuy nhiên, một tín hiệu được giới phân tích cho rằng khá tích cực đó là việc 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã nhất trí sẽ đàm phán về hoạt động cấp khí đốt của Nga cho Ukraine. Tổng thống Putin nói cả hai bên cần tái khởi động đối thoại về vấn đề năng lượng, bao gồm cả các khúc mắc liên quan đến khí đốt. Được biết, cuộc tham vấn ba bên giữa Nga, Ukraine và EU về vấn đề năng lượng sẽ diễn ra vào ngày 29.8 tới tại Mátxcơva.

Theo nhận định của giới quan sát, việc đồng ý nối lại đàm phán về khí đốt có thể là một trong những bước thuộc “lộ trình” ngừng bắn bí mật mà Tổng thống Poroshenko đề cập đến.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại