Thai 30 tuần cũng "giải quyết": Đủ cơ sở xử phạt hành chính

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Theo LS Bình, việc phòng khám T.H đưa ra tư vấn nạo phá thai nhi đã 20 - 30 tuần đã thể hiện có cung cấp dịch vụ vượt quá chuyên môn...

Liên quan đến hoạt động nạo phá thai tại Phòng khám Đa khoa T.H (nằm trên quận Cầu Giấy, Hà Nội) như chúng tôi đã phản ánh như: Quảng cáo rầm rộ trên website về ưu đãi “khủng” dành cho sinh viên với dịch vụ “phá thai không đau” giảm 30% phí điều trị, 50% phí thủ thuật hay tư vấn cho khách hàng về "khả năng" nạo thai 30 tuần tuổi.

Trao đổi với chúng tôi Luật sư Trịnh Cẩm Bình, Giám đốc công ty Luật Biển Đông cho biết, việc cấp phép cho cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa phụ sản – kế hoạch hóa gia đình trong đó có việc hút, phá thai được quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế.

"Theo đó, phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình được thực hiện việc cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa; Khám thai, quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa thông thường... và hút thai, phá thai nội khoa đối với thai nhỏ hơn hoặc bằng 06 tuần (từ 36 ngày đến 42 ngày, kể từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng) khi đáp ứng các điều kiện quy định tại chuẩn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Cơ sở vật chất của Phòng khám chuyên khoa phải đảm bảo có địa điểm cố định được xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa làm vệ sinh; có buồng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10m2 và nơi đón tiếp người bệnh, có buồng khám phụ khoa có diện tích ít nhất là 10 m2 nếu thực hiện việc khám phụ khoa hoặc khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục, có buồng thực hiện kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình có diện tích ít nhất là 10 m2 nếu thực hiện kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình.

Luật sư Trịnh Cẩm Bình.
Luật sư Trịnh Cẩm Bình.

Bảo đảm xử lý rác thải y tế theo quy định của pháp luật; bảo đảm vô trùng đối với buồng thực hiện thủ thuật, buồng cắm Implant, buồng kế hoạch hóa gia đình; Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

Về trang thiết bị y tế, cơ sở khám chữa bệnh phải có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký; Có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;

Về nhân sự: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng tại chuyên khoa đó; Người được phân công thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám chuyên khoa phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn", Luật sư Bình cho hay.

Về những khẳng định rùng mình của bác sỹ phòng khám T.H sẵn sàng phá các thai nhi đã ngoài 20 tuần tuổi, thậm chí 30 tuần tuổi, Luật sư Bình cho rằng, đây mới chỉ là tư vấn của bác sỹ phòng khám. Tuy nhiên, trong trường hợp này, dù phòng khám đa khoa T.H mới đưa ra tư vấn về việc nạo phá thai lên tới 20 - 30 tuần nhưng điều đó đã thể hiện phòng khám có cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động nên vẫn có căn cứ xử phạt hành chính. 

"Việc phòng khám đa khoa T.H tư vấn cho bệnh nhân là có thể thực hiện việc nạo hút thai đối với thai lên tới 20 – 30 tuần tuổi là vi phạm quy định. Sở dĩ Bộ y tế ban hành quy định cơ sở khám, chữa bệnh chỉ được hút thai, phá thai nội khoa đối với thai nhỏ hơn hoặc bằng 06 tuần vì việc hút phá thai ở phụ nữ thường đem đến những hậu quả đáng tiếc như vô sinh - hiếm muộn, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.

Mỗi biện pháp nạo phá thai ở mỗi thời điểm khác nhau đều tiềm ẩn những nguy cơ biến chứng riêng, khi chúng được tiến hành càng muộn, độ nguy hiểm cho mẹ và thai nhi càng lớn.

Hai vị bác sĩ khám và tư vấn thai cho thai phụ tại Phòng khám đa khoa T.H
Hai vị bác sĩ khám và tư vấn thai cho thai phụ tại Phòng khám đa khoa T.H

Do đó, đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, do nhiều điều kiện về phương tiện kỹ thuật khám chữa bệnh và xử lý cấp cứu hạn chế nên không thể nạo phá thai khi thai nhi lớn trên 6 tuần tuổi. Việc phòng khám T.H tư vấn thực hiện dịch vụ không đúng quy định có thể gây ra nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của thai phụ.

Theo quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, việc phòng khám cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng. Việc phòng khám thực hiện cung cấp dịch vụ y tế không đúng giấy phép sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo hành vi và hậu quả gây ra. 

Với trường hợp này, mặc dù phòng khám T.H mới đưa ra tư vấn về việc nạo phá thai lên tới 20 - 30 tuần nhưng điều đó đã thể hiện phòng khám có cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động nên vẫn có căn cứ xử phạt hành chính đối với hành vi này. Tuy nhiên, ở đây, cũng cần xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý là Sở y tế nơi cấp phép hoạt động", Luật sư Bình nói.

Luật sư Bình cũng cho biết thêm: "Nếu phòng khám này để xảy ra sự cố như gây thiệt hại đến tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe của thai phụ thì người thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác theo Điều 242 BLHS".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại